Superman và Batman sắp đến Việt Nam

ANTĐ - Hai nhân vật siêu anh hùng từng được độc giả thế giới mến mộ là Superman (Siêu nhân) và Batman (Người Dơi) đã chính thức được chuyển nhượng tại Việt Nam.

Nhân ngày Ngày sách và Bản quyền thế giới (23/4), mùa hè năm nay, độc giả  nhí Việt Nam sẽ có thêm sự lựa chọn mới cho tủ sách của mình khi hai nhân vật siêu anh hùng từng được độc giả thế giới mến mộ là Superman (Siêu nhân) và Batman (Người Dơi) đã chính thức được DC Comics chuyển nhượng bản quyền xuất bản với công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Việt (Nhà sách Tân Việt).

Đã hơn 75 năm kể từ khi Superman (Siêu nhân) trình làng giới mộ truyện thế giới cho đến nay nhân vật này vẫn được xếp vào hàng siêu anh hùng được yêu thích nhất. Với đặc điểm nhận dạng là một thanh niên lực lưỡng trong bộ đồ xanh bó cùng chiếc áo choàng đỏ rực, Superman (Siêu nhân) đã dùng sức mạnh phi phàm của mình là: tốc độ, khả năng bay, khả năng nhìn xuyên thấu và ánh mắt phát ra lửa để bảo vệ những con người bình thường – những người rất khác biệt với anh đang sống trên Trái Đất này.

Superman và Batman là hai nhân vật được độc giả nhí yêu thích

Trong khi đó người anh em trong gia đình DC Comics cũng nổi tiếng không kém đó là Batman (Người Dơi) cũng có tuổi đời hơn 70 tuổi. Là sản phẩm trí tuệ của nghệ sĩ Bob Kane và nhà văn Bill Finger, Batman có số phận không giống các siêu anh hùng khác. Trong khi Superman là siêu anh hùng đến từ hành tinh khác thì Batman dưới danh tính là Bruce Wanye ngay từ nhỏ đã phải chứng kiến cái chết của bố mẹ do kẻ xấu sát hại. Bruce Wayne đã thề sẽ trả thù những tên tội phạm và theo đuổi lý tưởng về  bảo vệ công lý . Anh tự rèn luyện chính mình cả về thể chất, trí tuệ và mặc trang phục hình dơi để chống tội phạm.

Ở dưới bất cứ một dạng thức nào như truyện tranh, truyện comic, trên màn bạc hai nhân vật này luôn luôn ăn khách và lôi cuốn sự quan tâm của độc giả hay người xem ở nhiều lứa tuổi. Ước mơ dùng sức mạnh siêu phàm vốn có hay tự thân rèn luyện để bảo vệ công lý ở Superman và Batman luôn là những lý tưởng mà con người trong cuộc sống muốn vươn tới.