Sterling có thể ra đi với giá rẻ

ANTĐ - Tương lai của Raheem Sterling đang trở thành chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông của đảo quốc sương mù. Hàng loạt đội bóng lớn của châu Âu đều bày tỏ sự quan tâm và muốn ký hợp đồng với tiền đạo của Liverpool sau khi mùa giải năm nay kết thúc. 
Sterling có thể ra đi với giá rẻ ảnh 1

Tại Premier League, Sterling là mục tiêu theo đuổi của các kình địch như Chelsea và Man United và từ lâu ngôi sao người Anh cũng đã thu hút sự quan tâm của cả Real Madrid và Barcelona. Trong khi, Juventus - đội bóng hiện thống trị Serie A cũng sẵn sàng “phá két” để có được sự phục vụ của cầu thủ này. Sự quan tâm của những đội bóng lớn tại Lục địa già hứa hẹn sẽ đẩy mức phí chuyển nhượng của Sterling lên một tầm cao mới. 

Sterling dường như cũng đã chuẩn bị cho tâm lý rời sân Anfield. Màn trình diễn nghèo nàn của Liverpool ở mùa giải năm nay là một trong những lý do khiến ngôi sao người Anh muốn tìm kiếm bến đỗ mới. Bất chấp cán đích ở vị trí á quân tại Premier League mùa giải trước, đội bóng vùng Merseyside đang vật lộn trong việc giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới. Theo chiều hướng hiện nay, khả năng Liverpool chỉ được dự Europa League mùa giải tới là rất lớn, điều đó có nghĩa Sterling phải chia tay Anfield thì mới có thể dự giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Cũng giống như trường hợp của Luis Suarez ở mùa giải trước, Liverpool không muốn mất một trong những ngôi sao tốt nhất như Sterling. Tuy nhiên, chuyện Lữ đoàn Đỏ muốn hay không muốn không còn phụ thuộc vào họ. Những lời mời ngày càng hấp dẫn từ các đội bóng lớn của châu Âu như hối thúc Sterling rời khỏi vùng Merseyside và Ban lãnh đạo của CLB buộc phải định giá chuyển nhượng hơn là cố gắng giữ chân ngôi sao người Anh. Thông tin mới nhất từ đảo quốc sương mù cho thấy, Lữ đoàn Đỏ hy vọng “bỏ túi” 50 triệu bảng cho trường hợp của Sterling. 

Mặc dù vậy, các đội bóng theo đuổi Sterling tin tưởng họ có thể sở hữu ngôi sao người Anh chỉ với một nửa số tiền như vậy. Hợp đồng của Sterling với Liverpool có hiệu lực tới năm 2017, nhưng bóng đá Anh quy định các cầu thủ dưới 20 tuổi có quyền “mua lại” năm cuối trong thỏa thuận cũ. Như vậy, cầu thủ này chỉ còn hơn 1 năm ở bản hợp đồng cũ và sẵn sàng ra đi với giá chỉ bằng một nửa so với thị trường.