Sắp công bố nhà tài trợ mới của V-League: Mừng mà vẫn lo

ANTĐ - VPF cuối cùng đã tìm ra nhà tài trợ mới cho V-League 2015 và sẽ công bố vào ngày 26-12 tới. 

Sắp công bố nhà tài trợ mới của V-League: Mừng mà vẫn lo ảnh 1Các nhà tài trợ trong nước “sợ” V-League vì những khán đài trống vắng?
Ảnh: QUANG THẮNG

Sau 4 năm gắn bó, Eximbank đã rút lui khỏi cương vị nhà tài trợ chính cho V-League. Trước đó, ngân hàng này mỗi năm rót vào giải vô địch hạng cao nhất Việt Nam 30 tỷ đồng. Hợp đồng của Eximbank ký với VFF ban đầu có thời hạn 3 năm từ 2011 đến 2013 với giá trị 90 tỷ đồng/3 năm. Hết mùa giải 2013, Eximbank tiếp tục gia hạn hợp đồng thêm mùa giải 2014 cũng với giá trị tài trợ 30 tỷ đồng/năm. Đây được coi là một bước đệm cho ông Lê Hùng Dũng, vốn là Chủ tịch HĐQT Eximbank, trúng cử chức Chủ tịch VFF trong năm 2014.

Sau khi ngồi vào chiếc ghế cao nhất ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, không hiểu vì lý do gì, ông Lê Hùng Dũng đã quyết định thôi không tài trợ cho V-League nữa. Điều này khiến Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đơn vị tổ chức V-League, phải đôn đáo tìm một nhà tài trợ khác có đủ điều kiện tài chính trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn như hiện nay. Bỏ ra 30 tỷ đồng trong một mùa giải với bất kỳ một đơn vị nào không phải chuyện đơn giản. Nhất là khi bóng đá Việt Nam vừa khiến người hâm mộ tổn thương với thất bại cay đắng ở AFF Cup 2014.

Theo Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn, đơn vị này đã đàm phán với nhiều đối tác thời gian qua và đã tìm ra một đối tác đến từ nước ngoài. Danh tính của đơn vị này cũng như giá trị của bản hợp đồng chưa được tiết lộ, nhưng VPF hy vọng số tiền mà V-League 2015 nhận được ít nhất cũng phải bằng 30 tỷ đồng như Eximbank từng tài trợ mỗi mùa trong 4 năm trước đó.

Thông tin V-League 2015 cuối cùng cũng đã có nhà tài trợ, dù chỉ cách thời điểm khai màn có 3 tuần, khiến nhiều người mừng nhưng cũng không khỏi lo, bởi bản hợp đồng mà đơn vị tài trợ cho giải bóng đá hạng cao nhất Việt Nam cũng chỉ có thời hạn 1 năm. Điều này có nghĩa, cái tên ABC V-League hay XYZ V-League nào đó (như Eximbank V-League 4 năm qua) có thể cũng sẽ chỉ tồn tại trong 1 năm nếu như nhà tài trợ “chán” và “buông” khi hợp đồng đáo hạn.