Phút giận dữ của “bầu” Đức trong trận HAGL thắng Đà Nẵng

ANTĐ - Nét mặt vui sướng của "bầu" Đức mau chóng chuyển sang giận dữ khi nhìn thấy pháo sáng xuất hiện trên sân Pleiku, sau khi ngoại binh Dragicevic ghi bàn thắng cho HAGL.

Bàn thắng được ghi ở phút 57 của trận đấu, giúp HAGL sau đó có trận thắng quý giá trước đối thủ khó chơi - SHB Đà Nẵng, để chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp vừa qua. 

Chứng kiến hơn một hiệp đấu trên chân và bàn thắng đưa đội nhà lên dẫn trước, Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức không giấu nổi niềm vui sướng. Thế nhưng ngay lập tức ông tỏ ra giận dữ, khi chứng kiến cảnh khán giả nhà đốt pháo sáng ăn mừng tại khu vực khán đài B.

"Bầu" Đức tức giận không hẳn bởi lo ngại án phạt (gần như chắc chắn sẽ có trong tuần này) từ Ban kỷ luật VFF, mà bởi hành vi ăn mừng quá khích của CĐV nhà có thể ảnh hưởng tới hình ảnh tốt đẹp của đội bóng - điều mà ông chủ HAGL đã tốn công, tốn của bỏ ra nhiều năm qua.

Phút giận dữ của “bầu” Đức trong trận HAGL thắng Đà Nẵng ảnh 1Hình ảnh một HAGL đẹp từ sân cỏ tới khán đài mà "bầu" Đức gây dựng đã bị hoen ố ít nhiều sau sự cố vỡ sân và đốt pháo sáng trên sân Pleiku

"Bầu" Đức từng chia sẻ, việc đôn lứa U19 lên đá V-League 2015 nằm trong kế hoạch "cách mạng V-League từ khán đài", mà ông muốn HAGL là đội bóng tiên phong. Ở đó, HAGL sẽ thể hiện hình ảnh đẹp, fair-play cả trên sân cỏ lẫn trên khán đài. Mục đích ngoài cống hiến cho người xem còn là để kéo khán giả đến sân - điều mà nhiều đội bóng ở V-League đang bất lực.

Qua 4 vòng đấu, HAGL đã làm khá tốt nhiệm vụ trên bằng lối đá cống hiến, hết mình của mình. Nhưng những hình ảnh trên khán đài sân Pleiku có vẻ chưa như ý muốn của "bầu" Đức.

Ngay vòng 1, HAGL đã bị cảnh cáo và phạt tiền vì để khán giả tràn xuống sân. Mức cảnh cáo và phạt 10 triệu đồng, sau đó được Ban kỷ luật VFF đưa ra trở thành đề tài tranh luận, người đánh giá là hợp lý, người cho rằng có phần nương tay với đội bóng do ông Phó chủ tịch VFF làm chủ. Hơn ai hết, "bầu" Đức không muốn xuất hiện thêm những ì xèo kiểu như thế.

Vậy nhưng không lâu sau, sân Pleiku lại tạo hình ảnh xấu khi để pháo sáng xuất hiện trên khán đài. Căn cứ theo Quy định kỷ luật của VFF thì nếu vi phạm lần đầu, mức phạt 15-25 triệu đồng. Nhưng nếu để không kiểm soát nổi và tái phạm, HAGL có thể phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc thi đấu trên sân trung lập - một mức phạt mà nếu phải nhận, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới những mục tiêu tích cực mà "bầu" Đức đang theo đuổi.

Đó là lý do tại sao, sau phút giận dữ, ông chủ HAGL đã mạnh mẽ phê phán và yêu cầu BTC sân phải kiểm điểm Hội CĐV HAGL vì để xảy ra hình ảnh xấu xí trên khán đài. Hy vọng là ở cuộc "cách mạng V-League từ khán đài", HAGL và "bầu" Đức không cô đơn.