Phó tướng của HLV Kiatisuk “chê” tuyển Việt Nam không có cá nhân nổi bật

ANTĐ - Tại họp báo trước trận ra quân vòng loại World Cup 2018, thay mặt HLV trưởng tuyển Thái Lan, trợ lý Klairung Treejaksung nhận xét, tuyển Việt Nam không có cá nhân nào nổi bật, sau khi đã xem kỹ băng ghi hình trận ĐT Việt Nam hòa CHDCND Triều Tiên 1-1 hôm 17-5 vừa qua.

Chiều nay 23-5, tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan) diễn ra họp báo trước trận ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam trong khuôn khổ bảng F vòng loại kép World Cup 2018 và Asian Cup 2019. 

HLV trưởng tuyển Thái Lan - Kiatisuk không dự họp và trợ lý Klairung Treejaksung thay thế trả lời báo chí. Trợ lý Klairung nói: "Thái Lan đang rất tự tin trước trận gặp Việt Nam bởi chúng tôi được thi đấu trên sân nhà và sẽ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà. Tuyển Thái Lan không có cầu thủ nào chấn thương và chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu ngày mai".

Phó tướng của HLV Kiatisuk tiết lộ: "Chúng tôi đã xem rất kỹ băng hình trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CHDCND Triều Tiên vừa qua và nhận thấy, lối chơi của thầy trò HLV Miura thiên về tính tập thể. Chúng tôi không thấy cầu thủ nào thật sự nổi bật".

Phó tướng của HLV Kiatisuk “chê” tuyển Việt Nam không có cá nhân nổi bật ảnh 1

Trợ lý Klairung (ĐT Thái Lan, trái) bắt tay xã giao với HLV Miura tại họp báo

Trước đó, CHDCND Triều Tiên đã phải nhờ đến bàn thắng trên chấm 11m để có kết quả hòa 1-1 trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình hôm 17-5. Và vào ngày 22-5, CHDCND Triều Tiên đã thắng Thái Lan 1-0 trên sân Rajamangala nhờ bàn thắng sớm ở phút 20. Cũng trong trận đấu này, các cầu thủ Thái Lan đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, điển hình là tình huống hưởng penalty phút 40.

Trở lại với buổi họp báo chiều 24-5, đại diện tuyển Việt Nam, HLV Miura tự tin: "Thái Lan là đội bóng mạnh trong khu vực. Tuy vậy chúng tôi đến đây là để giành chiến thắng. Tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ cho trận đấu này và sẽ có những điều chỉnh chiến thuật phù hợp tại trận đấu ngày mai với Thái Lan".

Nói về hành trình tại vòng loại của đội tuyển Việt Nam (nằm bảng F cùng Thái Lan, Indonesia, Iraq, Đài Loan - Trung Quốc), ông Miura cho rằng tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu có những đội Đông Nam Á có trình độ tương đương nhau gồm Thái Lan và Indonesia nên các trận đối đầu giữa những đội bóng này hết sức quan trọng để tích lũy những điểm số. "Vòng loại World Cup 2018 hết sức khó khăn và mục tiêu của tuyển Việt Nam là cố gắng giành vé dự VCK Asian Cup 2019", HLV Miura nói.

Trận Thái Lan - Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) lúc 19h ngày 24-5, tường thuật trực tiếp trên sóng K+ và VTV6.