Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIV - Cúp Mobifone 2014:

Nối dài những ngày vui

ANTĐ - Suốt những ngày qua, không khí tại trường THPT Trần Quốc Tuấn và THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất, Hà Nội) như mở hội. Từ thầy trò đến phụ huynh đều chung niềm vinh dự, háo hức và tất bật chuẩn bị cho trận chung kết Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội sẽ diễn ra vào chiều 2-11 tới.

Nối dài những ngày vui ảnh 1Không khí tất bật chuẩn bị cho trận chung kết của THPT Phan Huy Chú vào chiều qua

Đến trường THPT Phan Huy Chú vào chiều qua (30-10), có thể cảm nhận rõ không khí ngày hội với băng rôn cổ động treo quanh khuôn viên trường và âm thanh rộn rã phát ra từ khu biểu diễn văn nghệ của trường. Anh Nguyễn Hữu Sỹ - Bí thư đoàn trường hồ hởi: “Chúng tôi đang tổ chức diễn tập văn nghệ, chuẩn bị cho lễ xuất quân của đội bóng vào sáng 31-10. Từ khi dự Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo ANTĐ tổ chức, bầu không khí tại trường lúc nào cũng như ngày hội”. Hiếm có đội bóng nào lần đầu tiên dự giải lại đi liền một mạch tới trận chung kết như THPT Phan Huy Chú. Đội bóng đến từ huyện Thạch Thất không chỉ cống hiến lối chơi hiệu quả trên sân mà còn gây ấn tượng với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán đài. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km, song mỗi khi đội bóng nhà trường thi đấu luôn có sự đồng hành của đông đảo thầy cô, phụ huynh, học sinh trên khán đài sân Tây Hồ.

Và ở trận chung kết tới, “vũ khí tinh thần” của THPT Phan Huy Chú chắc chắn sẽ lại phát huy. “Nhà trường đã lên kế hoạch thuê 12 xe ô tô 48 chỗ để chở học sinh đến sân Hàng Đẫy cổ vũ. Ngoài ra, Đoàn trường sẽ thành lập tổ thanh niên tình nguyện, có nhiệm vụ hướng dẫn, sắp xếp chỗ ngồi, đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt thời gian cổ vũ tại sân Hàng Đẫy và hết trận sẽ thu dọn rác trên các khán đài. Thầy và trò THPT Phan Huy Chú muốn mang đến sân Hàng Đẫy không khí ngày hội bóng đá đích thực”, anh Sỹ cho biết thêm. 

Sáng nay (31-10), đội bóng trường THPT Phan Huy Chú sẽ tổ chức lễ xuất quân trang trọng, hoành tráng với sự góp mặt của toàn thể thầy và trò nhà trường. Để góp vui cho chương trình, ngoài các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, nhà trường đã mời đội văn nghệ Trung đoàn 102 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1) đóng trên địa bàn huyện Thạch Thất đến biểu diễn.

Bên cạnh nghi thức chào cờ truyền thống, trường sẽ rước cờ Olympic từ sân bóng đến khu vực khán đài - nơi diễn ra Lễ xuất quân. Còn vào buổi chiều, đội bóng nhà trường sẽ bước vào buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận chung kết. HLV Đỗ Hữu Long cho biết: “Hiện tại tinh thần toàn đội đang rất phấn chấn. Dù lần đầu tiên dự giải song các em đã quen với áp lực khi thi đấu nên tất cả đều rất tự tin, háo hức chứ không hề lo lắng”. Một tin vui với các cầu thủ THPT Phan Huy Chú trước trận chung kết, đó là Hội đồng quản trị nhà trường đã quyết định thưởng nóng 5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu các cầu thủ thi đấu, cống hiến hết mình và sẽ có thưởng thêm.

Nối dài những ngày vui ảnh 2THPT Trần Quốc Tuấn trong buổi tập chiều 30-10 chuẩn bị cho trận chung kết

Hôm nay, 31-10 đội bóng còn lại góp mặt trong trận chung kết là THPT Trần Quốc Tuấn cũng sẽ tổ chức Lễ xuất quân với sự góp mặt của toàn thể cán bộ, thầy cô và học sinh toàn trường. Suốt nhiều năm qua, đội bóng mang tên danh tướng đời Trần luôn tạo ấn tượng đẹp tại giải. Không chỉ thầy cô mà đại diện Ban giám hiệu nhà trường và đông đảo phụ huynh luôn có mặt tại sân và hết mình cổ vũ mỗi khi đội nhà thi đấu. THPT Trần Quốc Tuấn cũng là đội bóng chuyên nghiệp hàng đầu tại giải. Hình ảnh Ban huấn luyện đội cầm sa bàn lên chiến thuật, chỉ đạo cầu thủ đã trở nên quen thuộc. Để phục vụ công tác chuyên môn, trường có hẳn một ê-kíp quay phim, có nhiệm vụ ghi hình lại tất cả các trận đấu của đội nhà và cả trận đấu của đối thủ. 

HLV của đội THPT Trần Quốc Tuấn Vũ Đức Hảo tiết lộ: “Sau mỗi trận đấu, thầy và trò lại cùng ngồi lại xem băng hình, chỉ ra lỗi sai, hạn chế và hướng khắc phục cho từng em, đồng thời suy ngẫm, tìm cách hạn chế điểm mạnh, khoét sâu điểm yếu của đối thủ sắp tới”. Cũng bởi làm tốt công tác chuyên môn nên dễ hiểu khi HLV Vũ Đức Hảo nhanh chóng đưa ra ưu nhược điểm của THPT Phan Huy Chú - đối thủ của đội tại trận chung kết tới: “Đây là đội bóng có thể lực, bọc lót tốt, phòng thủ tốt và điểm mạnh là lối chơi tập thể nhờ sự đồng đều ở tất cả các vị trí. Tuy nhiên, họ lại không có cá nhân nào thực sự nổi bật và thường chơi thiếu tập trung khi bị dẫn”.

Nói đến tính chuyên nghiệp của đội THPT Trần Quốc Tuấn, không thể bỏ qua chế độ ăn uống. Đây là đội bóng hiếm hoi đặc biệt quan tâm tới vấn đề này. Theo đó, trước mỗi mùa giải, các cầu thủ đội bóng (100% ăn ở nội trú) được nhà trường tăng chế độ khẩu phần ăn để nâng cao thể lực, góp phần giúp đội thi đấu tốt suốt chặng đường dài của giải. Để chuẩn bị cho trận chung kết ngày 2-11, đội bóng THPT Trần Quốc Tuấn cũng tất bật rèn quân suốt những ngày qua với các bài tập kỹ chiến thuật đa dạng. Phương án phải định đoạt chức vô địch bằng sút luân lưu cũng đã được tính tới nên ở mỗi buổi tập, Ban huấn luyện dành khá nhiều thời gian để rèn kỹ năng sút phạt cho các học trò. Tất cả đều đang háo hức chờ đợi giây phút bùng nổ tại sân Hàng Đẫy vào chiều 2-11 với khát khao lần thứ hai đoạt chức vô địch để lọt vào nhóm giàu thành tích nhất giải đấu 14 năm tuổi.

Nối dài những ngày vui ảnh 3