“Nhất cử nhất động” của U23 Việt Nam đều được an ninh theo sát

ANTĐ - Luôn có gần 10 nhân viên an ninh của nước chủ nhà Singapore túc trực, giám sát, bảo vệ an toàn cho thầy trò HLV Miura trong quá trình dự SEA Games 28. Trước đó, VFF cũng mời một đồng chí công an Việt Nam đi theo đoàn, phòng ngừa từ xa mầm mống tiêu cực.

Vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn vận động viên tham dự SEA Games 28

được nước chủ nhà Singapore rất quan tâm. Tại khách sạn Days Hotel - nơi đóng quân của 11 đội tuyển dự môn bóng đá nam của đại hội, trong đó có U23 Việt Nam, hàng ngày luôn có khoảng 10 cảnh sát Singapore túc trực, đảm bảo an ninh.

Days Hotel cũng quy định chỉ thành viên có thẻ từ mới được lên phòng khách sạn. Điều này nhằm giúp các cầu thủ, đội bóng tránh sự "làm phiền" của giới truyền thông, cũng như người hâm mộ. Hoạt động của các thành viên U23 Việt Nam tại nhà ăn, bể bơi hay khu thư giãn cũng có sự xuất hiện của nhân viên an ninh nước sở tại. Lực lượng này cũng có mặt tại các buổi tập của thầy trò HLV Miura.

“Nhất cử nhất động” của U23 Việt Nam đều được an ninh theo sát ảnh 1

Lực lượng an ninh nước chủ nhà Singapore luôn theo sát các hoạt động của U23 Việt Nam

Đặc biệt tại các buổi tập của U23 Việt Nam, luôn có một nhân viên an ninh mang thẻ thành viên đoàn Việt Nam ngồi trên khán đài theo dõi. Theo tìm hiểu, đây là nhân viên an ninh được LĐBĐ Việt Nam (VFF) mời đi theo đoàn, có nhiệm vụ giám sát, phòng ngừa, xử lý các hành vi tiêu cực có thể xảy ra.

Nhiều năm qua, VFF luôn giữ sự hợp tác chặt chẽ với Cục Cảnh sát Hình sự và Cục An ninh Chính trị nội bộ thuộc Bộ Công an. Tại các giải đấu quốc tế, 2 đơn vị trên luôn cử người đi theo đội tuyển để giám sát.

Sau kỳ SEA Games 2005 gây chấn động bởi vụ bán độ của nhóm Quốc Vượng, Văn Quyến…bóng đá Việt Nam ở các kỳ SEA Games gần đây không xảy ra những vụ việc tương tự. Tuy nhiên, VFF vẫn rất đề cao cảnh giác, bởi tiêu cực có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong các kỳ SEA Games hay AFF Cup, U23 và ĐTQG luôn có nhân viên an ninh đi kèm, giám sát chặt chẽ.