Nhà báo đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn

ANTĐ - Hội Nhà văn Việt Nam vừa công bố những tác phẩm, tác giả đoạt Giải thưởng Văn học năm 2014. Giải văn xuôi thuộc về tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của nhà báo Trần Mai Hạnh. 

Nhà báo đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn ảnh 1

Giải thưởng thơ thuộc về: “Trường ca ngắn, kịch thơ” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) của Nguyễn Thụy Kha. Giải lý luận phê bình dành cho “Trăm năm trong cõi...” của Phong Lê và “Thơ Việt Nam hiện đại, tiến trình và hình tượng” của Nguyễn Đăng Điệp. Giải dịch thuật thuộc về “Cuộc chiến đi qua của Kanta Ibragimov” do Đào Minh Hiệp dịch (Quỹ Hỗ trợ quảng bá văn học Việt Nam và văn học Nga - Hội Nhà văn Việt Nam và Chính phủ Nga tài trợ xuất bản, Nhà xuất bản Lokid Premium (Nga) và Nhà xuất bản Văn học (Việt Nam) phối hợp ấn hành).

Tác giả Trần Mai Hạnh vốn là cái tên quen thuộc trong làng báo và cả văn chương, thập niên 80 của thế kỷ trước, ông từng có hai cuốn tiểu thuyết chiến tranh được đông đảo bạn đọc yêu mến và đón nhận là “Sụp đổ và tự thú”, “Ngày tận thế” đều do NXB Quân đội nhân dân ấn hành. Để viết nên “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” ông đã mất tròn 40 năm ấp ủ, kể từ giờ phút lịch sử trưa 30-4-1975 ở Dinh Độc Lập, khi ông may mắn được chứng kiến và viết bài báo tường thuật đầu tiên về thời khắc trọng đại của dân tộc. Trên cơ sở những tư liệu, sự kiện, sự việc có tính xác thực, “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” đã phác thảo chi tiết, cụ thể, toàn cục về sự sụp đổ của chế độ ngụy quyền Sài Gòn năm 1975.