“Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải”

ANTĐ - Cuốn sách được bình chọn là “tác phẩm có sức ảnh hưởng nhất trong năm 1999” tại Trung Quốc vừa được NXB Kim Đồng chuyển ngữ và ra mắt vào tháng 12-2014. 

“Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải”  ảnh 1

Do tác giả Jimmy Liao (Đài Loan) chấp bút, cuốn sách là câu chuyện về một chàng trai và một cô gái không bao giờ chạm mặt nhau, dù họ sống sát vách bởi mỗi lần ra khỏi nhà, một người luôn rẽ trái, còn người kia thì rẽ phải. Sau một lần tình cờ gặp mặt và trúng tiếng sét ái tình, họ lại phải xa cách khi cả hai đánh mất số điện thoại của nhau và rồi cuối cùng gặp lại sau một năm, trong một tình huống đầy bất ngờ. Tác phẩm này từng được chuyển thể thành phim truyện nhựa và phim truyền hình cùng tên “Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải”. Cho đến nay, cuốn sách đã được chuyển ngữ hơn 10 thứ tiếng: Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Thái Lan, Đan Mạch…