“Muốn vượt vòng bảng, U23 Việt Nam cần hòa Thái Lan và thắng Malaysia“

ANTĐ - Theo chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải, Thái Lan và Malaysia là 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U23 Việt Nam 2 tấm vé đi tiếp ở bảng B.

Đánh giá về kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games vừa diễn ra, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng U23 Việt Nam đã rơi vào bảng đấu khó.

Ông Hải phân tích: "Cái khó thứ nhất là chúng ta nằm ở bảng 6 đội. Với mật độ đá khoảng 2 ngày/trận sẽ rất hao sức. Điều này khiến các đội ở bảng B nếu lọt vào bán kết sẽ có chút thiệt thòi so với đối thủ ở bảng A, vì thêm một trận là hao sức thêm và thêm nguy cơ mất người vì chấn thương, thẻ phạt. Cái khó thứ 2 và cũng đáng ngại nhất là chúng ta cùng bảng với 2 đối thủ rất mạnh là Thái Lan và Malaysia".

“Muốn vượt vòng bảng, U23 Việt Nam cần hòa Thái Lan và thắng Malaysia“ ảnh 1

U23 Việt Nam cần phải vượt qua Malaysia trong cuộc đua 2 vé đi tiếp bảng B

Theo cựu danh thủ Thể Công, Thái Lan vẫn là đội bóng số 1 Đông Nam Á ở thời điểm này, trong khi Malaysia luôn rất khó chơi. "Tuy nhiên kết quả bốc thăm thì đã an bài. Vấn đề lúc này là phải tính toán làm sao để có được kết quả có lợi nhất. Cá nhân tôi nghĩ rằng, chúng ta muốn vượt qua vòng bảng thì phải vượt qua được đối thủ Malaysia. Một trận thắng trước đối thủ này và một trận hòa trước Thái Lan - ứng viên số 1 cho ngôi nhất bảng B, có thể xem là điều kiện cần để có vé đi tiếp. Điều kiện đủ là không chủ quan, coi thường có thể dẫn đến phải trả giá ở các cuộc đối đầu còn lại, nhất là với U23 Lào", chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói.

Ông Hải cho rằng vấn đề của U23 Việt Nam lúc này là cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tốt nhất, cả thể lực lẫn chiến thuật: "Nhìn vào lịch tập huấn mà HLV Miura vừa thống nhất và công bố, trong đó có 5 trận giao hữu với các "quân xanh" có chất lượng đa dạng như U23 Hàn Quốc, ĐT Việt Nam, một đội U23 mạnh của Đông Nam Á và 2 đội bóng tại V-League, tôi cho đây là một lịch tập huấn hợp lý. Hy vọng thầy trò HLV Miura sẽ có hành trang tốt nhất bước vào giải để mang tới tấm HCV SEA Games cho bóng đá nước nhà".

Ngày 5-5 tới, U23 Việt Nam với gần 40 cầu thủ sẽ tập trung tại Hà Nội đến ngày 23-5 sang Singapore tham dự SEA Games, với mục tiêu trước mắt là vào tới bán kết.