Kình ngư Sun Yang của Trung Quốc bị cấm thi đấu vì doping

ANTĐ - Truyền thông Trung Quốc vừa tiết lộ rằng kình ngư từng giành chức Vô địch Thế giới và Olympic Sun Yang đã bị cấm thi đấu trong 3 tháng, kể từ hồi tháng 5 vừa qua, là do không vượt qua được kỳ kiểm tra doping.

Sun Yang - VĐV bơi lội tài năng nhưng cũng lắm tật của Trung Quốc

Theo Tân Hoa xã, cơ quan chống Doping Trung Quốc tuyên bố Sun đã có kết quả dương tính với chất kích thích bị cấm là trimetazidine.

Sun đã tranh tài tại Á vận hội ở Hàn Quốc hồi tháng 9 vừa qua và giành được 3 huy chương vàng.

Trước đó, Sun Yang là vận động viên bơi lội nam đầu tiên của Trung Quốc giành được huy chương vàng Olympic hồi năm 2012. Sun đã về nhất trên đường bơi tự do 400m và 1.500m tại London 2012.

Tân Hoa xã nói rằng Sun đã không vượt qua được kỳ kiểm tra doping ở giải vô địch bơi lội quốc gia tổ chức ở Hangzhou, và vận động viên này đã phải chịu án phạt cấm bơi cho tới Á vận hội ở Incheon (Hàn Quốc) hồi tháng 9.

Chất trimetazidine bị cơ quan chống Doping thế giới cấm kể từ hồi tháng 1 năm nay.

Sun là một ngôi sao thể thao có tiếng ở Trung Quốc nhưng anh cũng là một vận động viên “lắm tài nhiều tật” với những thông tin không mấy hay ho từng xuất hiện trên mặt báo.

Hồi năm ngoái, Sun từng phải “xộ khám” 7 ngày vì lái xe mà không có bằng và đâm chiếc Porsche của mình vào một chiếc xe bus.

Kình ngư này cũng đã gây sự với huấn luyện viên của anh ta vì không được ủng hộ mối quan hệ với một nữ tiếp viên hàng không.

Hiện không rõ tại sao tới thời điểm này Tân Hoa xã mới công bố lý do cấm Sun Yang bơi là do dùng doping, dù sự việc đã xảy ra từ tháng 5.