Cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2012”:

Không để thí sinh “đánh lừa” giám khảo

ANTĐ - Sau hơn 4 tháng rục rịch chuẩn bị, sân chơi nhan sắc “Hoa hậu Việt Nam 2012” đã bước vào giai đoạn “nước rút” để chuẩn bị cho vòng chung kết diễn ra từ ngày 14 đến 25-8 tại Đà Nẵng với nhiều sự thay đổi được đánh giá là “lột xác” và cả những “sóng gió” dư luận trái chiều…

Phan Thị Mơ - Top 5 “Hoa hậu Thế giới người Việt 2012” 

góp mặt tại chung khảo “Hoa hậu Việt Nam 2012”


Lọt cửa thí sinh đã kết hôn?

Trước thời điểm “nước rút”, cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2012” lại khiến dư luận bất ngờ với việc xuất hiện hàng loạt gương mặt người đẹp từng giành giải tại nhiều sân chơi người mẫu và sắc đẹp danh tiếng khác. Trong số đó Vương Thu Phương - cô gái từng gây ồn ào dư luận ngay khi vừa đăng quang giải Vàng “Siêu mẫu 2011” với “scandal” đã có chồng. Cũng bởi thế nên việc Thu Phương lọt vào Top 20 thí sinh phía Nam góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc “Hoa hậu Việt Nam 2012” khiến không ít người nghi ngại.

Tuy nhiên, ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết ngay khi nhận được hồ sơ dự thi của Thu Phương, phía đơn vị này đã phối hợp với cơ quan công an tiến hành điều tra rất kỹ lý lịch của cô, trong đó đặc biệt làm rõ việc người đẹp này đã lập gia đình hay chưa. Theo đó qua điều tra, Thu Phương được xác nhận là chưa đăng ký kết hôn hay tổ chức đám cưới với bất kỳ ai và vì vậy mà Ban tổ chức không có lý do gì để loại cô khỏi cuộc thi này.

Về bộ ảnh cưới của Thu Phương bị “rò rỉ” ra ngoài gây xôn xao dư luận, ông Xuân Sơn khẳng định đó đúng là ảnh cưới của cô với một nhiếp ảnh gia khi hai người có dự định lấy nhau cách đây 2 năm nhưng sau đó cả hai đã chia tay và hiện đứng về mặt giấy tờ pháp luật thì Thu Phương chưa đăng ký kết hôn. Vì thế người đẹp này hoàn toàn đủ điều kiện dự thi “Hoa hậu Việt Nam” năm nay.

Bên cạnh đó đại diện Ban tổ chức sân chơi nhan sắc danh tiếng này cũng lên tiếng khẳng định dù cuộc thi có sự góp mặt của không ít người đẹp từng “chinh chiến” ở các đấu trường sắc đẹp khác như: Phan Thị Mơ, Ninh Hoàng Ngân… nhưng các thí sinh này cũng sẽ phải thi thố và chấm chọn như mọi thí sinh khác mà không được hưởng bất cứ đặc quyền đặc lợi nào. Không chỉ vậy để tránh việc thí sinh “đánh lừa” mắt nhìn giám khảo bởi tài hóa trang thì ở một số vòng thi, Ban giám khảo sẽ yêu cầu thí sinh tẩy trang toàn bộ son phấn và để mặt mộc để dễ dàng chọn ra người thực sự xứng đáng.

Bỏ phần ứng xử để đảm bảo công bằng

Một vấn đề “nóng” khác cũng được quan tâm trước thềm “Hoa hậu Việt Nam 2012”, đó là việc cuộc thi năm nay sẽ không trao giải ứng xử như mọi năm. Lý giải về điều này, ông Lê Xuân Sơn cho biết đây âu cũng là giải pháp giúp các vị giám khảo khỏi rơi vào tình huống khó xử khi không có thí sinh nào trả lời thật sự xuất sắc nhưng vẫn phải cố chọn ra người để trao giải, nhất lại là phải đưa ra quyết định trong hoàn cảnh chịu sức ép về mặt thời lượng của một chương trình truyền hình trực tiếp.

Bên cạnh đó trong quá trình chuẩn bị cuộc thi, phía Ban tổ chức cũng nhận được sự góp ý của một nhà quản lý văn hóa về việc có tới 40 thí sinh lọt vào chung kết nhưng lại chỉ có 5 người được trả lời ứng xử nên việc trao giải này là không công bằng với những người còn lại. Cùng với đó rất nhiều sân chơi nhan sắc lớn trên thế giới cũng không trao giải này và điều đó không đồng nghĩa với việc hạ thấp yếu tố trí tuệ hay sự thông minh của người đẹp. Vì vậy không trao giải ứng xử hay nhất tại sân chơi năm nay theo đại diện Ban tổ chức cuộc thi là hợp lý và cũng không phải đặt nặng vấn đề này.

Về thành phần Ban giám khảo sẽ “cầm cân nảy mực” tại vòng chung kết cuộc thi năm nay, ngoại trừ nhà thơ Dương Kỳ Anh - người từng gắn bó với cuộc thi này nhiều năm qua thì phía Ban tổ chức cho biết sẽ giữ bí mật đến phút chót. Tuy nhiên đại diện Ban tổ chức cũng xác nhận tất cả những người tham gia chấm sơ khảo và chung khảo khu vực tại cuộc thi này sẽ không có mặt trên “ghế nóng” của vòng chung kết, trong đó có hai mẹ con nhà nhân trắc học nổi tiếng Thẩm Hoàng Điệp và Diệp Linh.