Hủy kết quả bình chọn từ "sim rác"

ANTĐ - Sau khi phát hiện một số bài hát đề cử cho liveshow 4 có lượt nghe tăng một cách bất thường, Ban tổ chức (BTC) chương trình Bài hát yêu thích tiếp tục phát hiện lượng tin nhắn bất thường, nhắn bình chọn cho một số bài hát tham gia chương trình.
Ca sĩ trẻ Đông Nhi xuất hiện lần thứ 2 liên tiếp trên sân khấu Bài hát yêu thích
Ca sĩ trẻ Đông Nhi xuất hiện lần thứ 2 liên tiếp trên sân khấu Bài hát yêu thích
BTC đã tiến hành kiểm tra một loạt thuê bao có số lượng tin nhắn tối đa và liên tục trong nhiều ngày cho một bài hát. Bằng biện pháp kỹ thuật, liên lạc nhiều lần với các thuê bao này, BTC đã phát hiện nhiều sim trong số đó không có người dùng mà chỉ được dùng để nhắn tin bình chọn. Đó là các “thuê bao ảo” được sử dụng một cách quy mô, có hệ thống và tổ chức để bình chọn dồn dập cho một bài hát. Việc chạy đua “tin nhắn rác” này làm ảnh hưởng tới mục đích của chương trình là tìm ra một Bảng xếp hạng âm nhạc uy tín thông qua hình thức thăm dò ý kiến khán giả nghe nhạc. Do vậy, ngoài các quy định về nhắn tin bình chọn theo thể lệ chương trình, BTC quy định thêm: thuê bao nhắn tin bình chọn phải là các thuê bao thực, đang hoạt động và có người sử dụng.

Đại diện BTC chương trình cho biết, sẽ mạnh tay xử lý những bài hát cố tình tổ chức nhắn tin bình chọn, "nếu xác định các trường hợp vi phạm mang tính quy mô và có hệ thống, BTC sẽ xem xét để hủy một phần hoặc toàn bộ kết quả nhắn tin bình chọn cho bài hát từ “sim rác” và sẽ được thông báo công khai trên website chương trình".