Hướng đi nào cho đội bóng của “bầu” Đức?

ANTĐ - Vấn đề của HAGL lúc này không phải vị trí tụt dần trên bảng xếp hạng, mà nằm ở tư duy của lãnh đạo đã và đang muốn tiếp tục áp đặt cho đội bóng trẻ này.

Nhìn lại 4 trận đã đấu, HAGL chỉ có duy nhất một miếng đánh trung lộ và duy trì lối chơi tấn công trong mọi hoàn cảnh, bất chấp cả khi đội nhà đang có lợi thế dẫn trước. Lối chơi này xuất phát từ yêu cầu đá cống hiến vì khán giả mà lãnh đạo đội bóng phố Núi đề ra, nhưng đang trực tiếp ảnh hưởng tới thành tích của đội.

Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức sau trận thua ngược Thanh Hóa 1-2 ngay trên sân nhà vẫn rất phấn khích, thậm chí còn phá lệ thưởng cho cầu thủ vì đã đá cống hiến. Còn dưới góc nhìn chuyên môn, HLV Vũ Quang Bảo của Thanh Hóa nói thẳng: “Nếu cứ đá kiểu này, HAGL còn thua dài dài”. Ông Bảo tiết lộ rằng mọi diễn biến trận đấu đều nằm trong toan tính trước đó của BHL và cảnh báo sự đơn điệu trong lối chơi của HAGL là chìa khóa để các đối thủ dễ dàng khai thác thành công. 

Phát biểu trên của ông Vũ Quang Bảo được trợ lý HLV trưởng Nguyễn Đức Cảnh (Hải Phòng) nhắc lại y hệt khi nói về bí quyết để đánh bại HAGL 1-0 ở trận đấu vòng 4 vừa kết thúc.

Hướng đi nào cho đội bóng của “bầu” Đức? ảnh 1

Con đường mà lãnh đạo HAGL chọn cho các cầu thủ trẻ liệu đã là tốt nhất chưa?

Ở góc nhìn người quan sát, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh thẳng thắn cho rằng nguyên nhân dẫn đến chuỗi thất bại của HAGL vừa qua là do HLV trưởng không có thay đổi về chiến thuật, để lật ngược thế cờ và hệ quả là đội thường xuyên thua ngược, chứ chưa thấy thắng ngược bao giờ. Nhiều chuyên gia cũng liệt HLV Graechen là một phần nguyên nhân dẫn tới thất bại của HAGL, nhưng lãnh đạo đội bóng vẫn một mực bảo vệ ông thầy người Pháp.

"Bầu" Đức tuyên bố cho lứa U19 dự V-League là để cống hiến, cọ xát chứ không màng tới thành tích, tụt hạng cũng chẳng sao. Còn HLV Graechen sau khi thua trận trên sân Lạch Tray tuyên bố sẽ không tăng cường ngoại binh hoặc nội binh chất lượng khác mà giữ nguyên đội hình trẻ hiện tại và giúp họ tiến bộ. Câu hỏi đặt ra là: Liệu những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường có thể tiến bộ được không, nếu đội nhà cứ cứng nhắc theo đuổi lối chơi đơn điệu đã được kiểm chứng bằng chuỗi thất bại?

Và phát biểu thẳng thắn sau của HLV Lê Thụy Hải - Giám đốc kỹ thuật đương kim vô địch Bình Dương, đội đang dẫn đầu V-League 2015 với chuỗi 4 trận toàn thắng, có thể thay câu trả lời: "Đừng nói là thắng thua không quan trọng, các cầu thủ của HAGL hãy còn quá trẻ cả về tuổi đời và tuổi nghề, liên tiếp bại trận như thế sẽ khiến họ đi từ chỗ mất tự tin đến không thể gượng dậy và sụp đổ. Nếu anh Đức không thay đổi cách nghĩ thì sẽ làm hại lứa cầu thủ này".

Vấn đề của HAGL lúc này không phải vị trí tụt dần trên bảng xếp hạng, mà nằm ở tư duy của lãnh đạo đã và đang muốn tiếp tục áp đặt cho đội bóng trẻ này.