Hooligan Malaysia đối mặt án 2 năm tù vì hành hung CĐV Việt Nam

ANTĐ -Báo chí Malaysia đưa tin cảnh sát nước này đã bắt tống giam 9 trong số 12 đối tượng bị truy nã, sau vụ hành hung CĐV Việt Nam trên sân Shah Alam tối 7-12. Mức án các đối tượng phải đối mặt là 2 năm tù.

Vụ việc nhóm hooligan Malaysia đánh bị thương nhiều CĐV Việt Nam khi đang cổ vũ trận bán kết lượt đi AFF Cup giữa Malaysia và Việt Nam trên sân Shah Alam tối 7-12, đã thêm một lần nữa làm hoen ố hình ảnh bóng đá nói riêng và đất nước Malaysia nói chung.

Ngay sau vụ việc, các quan chức thể thao và người dân Malaysia đã truyền đi lời xin lỗi tới CĐV Việt Nam. Cảnh sát nước này tuyên bố sẽ đưa bằng được các đối tượng ra xứ lý trước pháp luật. Sau khi phát lệnh truy nã 12 đối tượng bị cho tham gia vụ hành hung, cảnh sát bang Selangor (Malaysia) đã bắt tạm giam 9 đối tượng. Trong đó có 5 người bị tạm giam thêm đến ngày 18-12, 4 người còn lại bị tạm giam đến hết ngày 17-12.

Hooligan Malaysia đối mặt án 2 năm tù vì hành hung CĐV Việt Nam ảnh 1

5 đối tượng hooligan hiện vẫn đang bị cảnh sát Malaysia giam giữ để điều tra

5 kẻ hiện vẫn đang bị giam giữ điều tra gồm 2 anh em Amirul Akmal (22 tuổi) - Akmal Zainol (28 tuổi), Muhammad Sallehuddin (19 tuổi), Aminuddin Hamdan (34 tuổi) và Noor Hardi Hamdan (29 tuổi).

Theo Điều 147 của Bộ luật hình sự nước này, các đối tượng hành hung CĐV Việt Nam bị ghép vào tội “gây rối, ẩu đả, bạo loạn nơi công cộng", có mức tù 2 năm và bị phạt tiền lên đến hàng ngàn USD. Hiện cơ quan điều tra Malaysia đang truy lùng các tên còn lại và chuẩn bị hoàn tất hồ sơ vụ án, dự kiến đưa ra xét xử ngày 22-1-2015.

Ở một diễn biến khác, lo ngại nạn hooligan có thể bùng phát trong trận chung kết lượt về AFF Cup trên sân Bukit Jalil (Malaysia) giữa chủ nhà và tuyển Thái Lan vào ngày 20-12 tới, LĐBĐ châu Đông Nam Á (AFF) đã yêu cầu LĐBĐ Malaysia (FAM) phải cam kết đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu và nhất là cho nhóm CĐV khách Thái Lan.

Trước đó hồi đầu năm 2014, FAM đã bị phạt 10.000 USD bị để xảy ra bạo loạn trong trận giao hữu chủ nhà Malaysia - Philippines.