Hoa khôi điền kinh Việt Nam trắng tay rời ASIAD

ANTĐ - Trong phần thi chung kết 4x400m tiếp sức nữ vừa kết thúc tối 2-10, hoa khôi tuyển điền kinh Nguyễn Thị Oanh và các đồng đội đã không thể mang về tấm huy chương như kỳ vọng.

Người được mệnh danh hoa khôi điền kinh Việt Nam, Nguyễn Thị Oanh có sở trường cự ly 400m. Tuy nhiên do xác định không có cơ hội tranh huy chương nội dung này tại ASIAD 2014 nên BHL đã xếp VĐV của Hà Nội vào nhóm 4x400m tiếp sức nữ.

Nguyễn Thị Oanh cùng Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy được đầu tư tiền của sang Mỹ tập huấn trước thềm ASIAD 2014, với mục tiêu nhắm tới tấm HCV. Tuy nhiên, trong quá trình tập huấn, nhiều chuyện không hay đã bị báo chí phanh phui và trước giờ tuyển điền kinh lên đường sang Hàn Quốc, người ta đặt dấu hỏi về tính hiệu quả chuyến tập huấn Mỹ và thành tích của nhóm 4x400m tiếp sức nữ này.

Hoa khôi điền kinh Việt Nam trắng tay rời ASIAD ảnh 1

Nguyễn Thị Oanh (bìa trái) và đồng đội chỉ về thứ 5 nội dung 4x400m tiếp sức nữ

Bước vào phần thi chung kết diễn ra lúc 18h50 hôm nay (giờ Việt Nam), Nguyễn Thị Oanh cùng các đồng đội đã thi đấu rất nỗ lực. Tuy nhiên với thành tích 3 phút 33 giây 20, nhóm VĐV của Oanh chỉ xếp thứ 5/8. Giành HCV nội dung này là nhóm VĐV của Ấn Độ, 3 phút 28 giây 68 , phá kỷ lục ASIAD (3 phút 29 giây 02).

Hai nội dung còn lại của tuyển điền kinh thi chung kết trong tối nay là nhảy cao (Phạm Thị Diễm) và nhảy 3 bước nam (Nguyễn Văn Hùng) đều chung thất bại.

Như vậy, tuyển điền kinh Việt Nam đã kết thúc ASIAD 2014 với 2HCB.

 Sau 13 ngày thi đấu, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 35 huy chương (1HCV, 10HCB, 24HCĐ), xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp.

Trong 2 ngày thi đấu còn lại của đại hội (3 và 4-10), hy vọng huy chương đặt lên vai 6 võ sỹ (1 của taekwondo và 5 của karate). Cơ hội để đoàn hoàn thành chỉ tiêu giành 2-3 HCV đang dần cạn kiệt.