HLV Miura: Mục tiêu tiếp theo của tuyển Việt Nam là chung kết

ANTĐ - Phát biểu sau trận thắng Philippines, qua đó giành vé vào bán kết, HLV trưởng ĐT Việt Nam - Toshiya Miura khẳng định mục tiêu tiếp theo của đội là tấm vé chung kết.

Tại phòng họp báo sau trận thắng Philippines, HLV Miura phát biểu: "Nhiều cầu thủ từng mắc lỗi các trận trước đã thi đấu tốt. Tôi hài lòng về điều này. Ngoài ra, tôi rất cảm kích trước sự nhiệt tình của hơn 3 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình".

Tuy vậy, ông thầy người Nhật vẫn có điểm chưa hài lòng: "Trận đấu ngày hôm nay không phải là hoàn hảo nhất. Cụ thể sau khi thắng 3-0, cầu thủ của tôi có phần chủ quan chơi để mất bóng khá nhiều ở phần sân nhà. Nếu chỉ dẫn 1-0 thì đó là điều không nên và rất có thể phải trả giá đắt. Song nhìn chung, tôi hài lòng với mục tiêu đầu bảng đề ra. Điều này mang lại cho chúng tôi nhiều lợi thế ở bán kết. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là lọt vào chung kết".

Nhận định về màn thể hiện của hàng công, ông Miura đánh giá: "3 trận vừa qua tôi có nhiều thử nghiệm ở cặp tiền đạo. Tôi hài lòng với màn trình diễn của Công Vinh - người đã ghi 2 bàn sau 3 trân. Nói về tốc độ thì cậu ta là tiền đạo tốt nhất lúc này của đội".

HLV Miura: Mục tiêu tiếp theo của tuyển Việt Nam là chung kết ảnh 1

Công Vinh được HLV Miura đánh giá cao ở tốc độ đi bóng

Trong khi đó, HLV Dooley của tuyển Philippines chia sẻ rằng ông không ngạc nhiên về trận thua của đội nhà. 

"Ngay từ đầu giải tôi đã đánh giá Việt Nam là đội bóng mạnh nhất bảng A và điều này được các bạn chứng tỏ qua từng trận đấu cụ thể. Vì thế tôi không ngạc nhiên về trận thua này của đội mình. Tôi đã mang vào sân đội hình mạnh nhất nhưng cú sút thành bàn từ khoảng cách 30m của Hòang Thịnh đến quá nhanh khiến tôi không kịp nhận ra điều gì đã xảy ra".

Ông Doolet thừa nhận: "Bàn thua sớm đã khiến cầu thủ của tôi bị ảnh hưởng. Sang hiêp 2, chúng tôi chơi có khá hơn nhưng kết quả vẫn không tránh khỏi trận thua. Các tiền vệ Việt Nam chơi rất tốt, ăn ý, tốc độ và sắc bén. Một số thời điểm, cầu thủ của tôi đã không bắt kịp nhịp độ trận đấu mà chủ nhà Việt Nam tạo ra. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam".

Như vậy sau lượt trận tối 28-11, Việt Nam (nhất bảng) và Philippines (nhì bảng) sẽ là 2 đại diện của bảng A vào bán kết. Các cặp đấu bán kết sẽ chỉ được xác định vào ngày mai, sau khi bảng B kết thúc lượt trận cuối.

Nhiều khả năng, tuyển Việt Nam sẽ gặp Singapore ở bán kết. Trận bán kết lượt đi trên sân khách của thầy trò HLV Miura vào ngày 7-12 và trận lượt về trên sân Mỹ Đìn vào 11-12.