HLV Miura khen Thành Lương, lý giải lý do Công Vinh phải dự bị

ANTĐ - HLV Miura đã giải thích cho những quyết định chuyên môn của mình tại trận ra quân găp Indonesia tối 22-11, trong khuôn khổ bảng A AFF Cup 2014.

Ở giai đoạn trước thềm AFF Cup 2014, HLV Miura đã gây bất ngờ khi loại đương kim Quả bóng vàng Quốc Anh, cựu binh Vũ Phong rồi đến loại Trọng Hoàng khi chốt danh sách cuối cùng dự giải chính thức.

Trong trận ra quân gặp Indonesia tối 22-11, ông thầy người Nhật tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi tin dùng Hải Anh và cho chân sút số 1 Việt Nam Lê Công Vinh dự bị. Một cái tên khác là đội trưởng Tấn Tài cũng không có tên trong danh sách ra sân.

HLV Miura khen Thành Lương, lý giải lý do Công Vinh phải dự bị ảnh 1

Thành Lương chơi năng nổ và đóng vai trò mắt xích quan trọng trong các pha tấn công của đội tuyển Việt Nam

HLV Miura khen Thành Lương, lý giải lý do Công Vinh phải dự bị ảnh 2

Tiền vệ số 19 trong một lần lui về hỗ trợ phòng ngự

Cầu thủ áo 19 - Phạm Thành Lương, đã có một trận đấu tốt. Anh chơi xông xáo, quyết liệt trong các pha tranh chấp và có nhiều pha đi bóng làm rối loạn hàng phòng ngự đối phương. Lương cũng là cầu thủ có nhiều đường kiến tạo cho đồng đội dứt điểm. Ở bàn mở tỷ số của Ngọc Hải, Lương là người tạo ra cú tạt từ pha đá phạt góc.

"Tôi nghĩ không chỉ tôi mà những ai theo dõi trận đấu này cũng chung nhận định, Thành Lương là cầu thủ chơi tốt và nổi bật của đội ở trận đấu này", HLV Miura khen ngợi tiền vệ áo 19.

Đánh giá về Công Vinh, ông thầy người Nhật nói: "Như các bạn đã thấy, Vinh khi được thay vào ở hiệp 2, cậu ta đã chơi tốt. Ghi bàn thắng nâng tỷ số. Tôi không có gì phải phàn nàn về màn trình diễn của tiền đạo này ở trận đấu hôm nay".

Công Vinh ghi bàn nâng tỷ số 2-1 ngay sau khi được tung vào sân

Khi được hỏi lý do không tung Công Vinh vào sân ngay từ đầu trận, ông Miura lý giải: "Tôi muốn có sự kết hợp của cặp tiền đạo, một cao to (Hải Anh) và một có kỹ thuật, tốc độ tốt nên chọn Văn Quyết thay Công Vinh.

Về việc không dùng đội trưởng Tấn Tài một phút nào ở trận ra quân gặp Indonesia, ông thầy người Nhật nêu quan điểm: "Cặp tiền Huy Hùng và Hoàng Thịnh đang thể hiện phong độ tốt nên tôi nghĩ không cần phải thay đổi nó bằng Tấn Tài".

Ông Miura được cho là người có lập trường song cũng khá tâm lý. Đơn cử như sau trận hòa 2-2 do lỗi của thủ môn Nguyên Mạnh, ông Miura chỉ cho đó là điều đáng tiếc, khó tránh trong bóng đá và không nhắc cụ thể tên cầu thủ mắc lỗi trước buổi họp báo có mặt hơn 100 phóng viên truyền thông.