HLV Miura gạch tên em họ của Văn Quyến khỏi danh sách U23 Việt Nam

ANTĐ - Trước giờ diễn ra cuộc họp kỹ thuật của các đội dự môn bóng đá nam diễn ra tại Singapore sáng nay (28-5), HLV Miura đã gạch tên tiền đạo Hồ Tuấn Tài để chốt danh sách 21 tuyển thủ đăng ký với Ban tổ chức SEA Games 28.

Như ANTĐ đưa tin, ngày 20-5, HLV Miura đã đăng ký danh sách 20 tuyển thủ U23 việt Nam với BTC SEA Games. Tuy nhiên, do BTC ra hạn đến ngày 28-5 mới chốt danh sách cuối cùng, ông thầy người Nhật đã đăng ký bổ sung 2 cầu thủ là Tuấn Tài và Thanh Bình (đều là tiền đạo) và mang sang Singapore 22 tuyển thủ.

Trước giờ chốt danh sách vào 10h sáng nay (28-5, giờ Singapore), HLV Miura đã quyết định gạch tên tiền đạo Hồ Tuấn Tài và đăng ký thủ môn dự bị là Lê Văn Trường (HAGL). Tuấn Tài sẽ trở về Việt Nam sau trận gặp U23 Brunei vào ngày mai (29-5) còn Lê Văn Trường sẽ cùng đội ở lại Singapore đến hết giải, và sẽ được đăng ký chính thức trong trường hợp một trong 2 thủ môn là Văn Tiến và Minh Long gặp chấn thương, buộc phải bỏ giải.

HLV Miura gạch tên em họ của Văn Quyến khỏi danh sách U23 Việt Nam ảnh 1

Tuấn Tài bị gạch tên ở danh sách cuối đăng ký với BTC

Việc Tuấn Tài bị loại không bất ngờ vì tiền đạo này không có được phong độ tốt, do thời gian qua liên tục gặp chấn thương. Tiền đạo xứ Nghệ nổi bật sau giải U22 Đông Nam Á tại Brunei, trong màu áo U19 Việt Nam. Tuấn Tài chính là em họ của tiền đạo nổi tiếng  - Phạm Văn Quyến.

Với quyết định này, U23 Việt Nam sẽ có 2 thủ môn, 6 hậu vệ, 8 tiền vệ và 4 tiền đạo. Trong số 4 tiền đạo, Văn Toàn bị đau ở vài buổi tập qua và nhiều khả năng vắng mặt ở trận ra quân của U23 Việt Nam.

Dánh sách 20 tuyển thủ U23 Việt Nam dự SEA Games 28:

Thủ môn (2): Phạm Văn Tiến (HAGL), Phí Minh Long (Hà Nội T&T), (dự bị: Lê Văn Trường (HAGL).

Hậu vệ (6): Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Bùi Tiến Dũng (HAGL), Nguyễn Minh Tùng (Quảng Ninh),

Tiền vệ (8): Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA), Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn (HAGL).

Tiền đạo (4): Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Trần Phi Sơn (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa).