HLV Miura: "Chúng tôi càng có thêm niềm tin cho SEA Games 28"

ANTĐ - Chiều nay 1-4, ĐT U23 Việt Nam đã đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), kết thúc hành trình thành công ở Malaysia với tấm vé dự VCK U23 châu Á 2016.

Đặt chân xuống sân bay, HLV Miura cùng các học trò của ông đều cảm thấy phấn chấn và hạnh phúc khi có khoảng gần 100 CĐV đã đến từ rất sớm để đón chào sự trở về của ĐT U23 Việt Nam.

Công Phượng tất nhiên là nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Cầu thủ của HAGL được nhiều fan nữ xin chụp ảnh cùng và xin chữ ký. Trong khi đó, HLV Miura tỏ ra thoải mái với người hâm mộ và giới truyền thông, khác hẳn với những gì thường xuyên xảy ra trước đó.

HLV Miura: "Chúng tôi càng có thêm niềm tin cho SEA Games 28" ảnh 1Công Phượng được nhiều fan nữ vây quanh. Ảnh VNN

Rất nhiều sức ép đã được ông tháo bỏ, với màn trình diễn ấn tượng mà ĐT U23 thể hiện ở vòng loại U23 châu Á vừa qua, nơi U23 Việt Nam đã chơi hợp lý, thắng 2, thua 1 được 6 điểm, với hiệu số bàn thắng bại là 9/3, là 1 trong 5 đội nhì có thành tích tốt nhất. 

Trả lời báo chí tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhà cầm quân người Nhật nói: “Cảm giác của tôi bây giờ à, quả thật là rất vui và hạnh phúc. Chúng tôi đã giành quyền tham dự sân chơi cấp châu lục, điều mà theo tôi được biết, bóng đá Việt Nam hiếm khi có được trong quá khứ. Tôi tự hào với những gì mà các cầu thủ đã làm được. Lúc này tôi càng có thêm niềm tin rằng các cầu thủ của mình sẽ làm nên chuyện ở SEA Games 28".

HLV Miura: "Chúng tôi càng có thêm niềm tin cho SEA Games 28" ảnh 2HLV Miura ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh VNN

Sau khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ĐT U23 Việt Nam chia làm 2 ngả. Số cầu thủ ở phía Nam được đưa đón trở về CLB, trong khi đó, những cầu thủ phía Bắc sẽ chờ để tiếp tục lên máy bay về địa phương, để tập trung chuẩn bị cho V-League.

Các cầu thủ sẽ tạm chia tay trong 1 tháng, trước khi được tập trung trở lại vào ngày 5-5. Đây là đợt tập trung quan trọng nhất để chuẩn bị cho môn bóng đá nam tại SEA Games 28, vốn sẽ được khởi tranh vào ngày 29-5 tới tại Singapore.