HLV Miura chứng kiến đội tuyển Thái Lan thua sát nút CHDCND Triều Tiên

ANTĐ - Tối 20-5, đội tuyển Thái Lan đã để thua đội tuyển CHDCND Triều Tiên 0-1 ngay trên sân nhà Rajamangala, ngay trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Dù chỉ mang tính chất giao hữu song trận gặp CHDCND Triều Tiên lại rất quan trọng với đội tuyển Thái Lan bởi đây là màn tập rượt cuối cùng trước khi thầy trò HLV Kiatisuk bước vào vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019, với trận ra quân gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 24-5 tới. 

Để chuẩn bị cho trận đấu này, ngoài việc gọi tập trung những cầu thủ tốt nhất hiện tại, HLV Kiatisuk còn thử nghiệm 6 cầu thủ lứa U23 gồm Chanin Sae Eae, Narubadin Weerawatnodom, Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin, Tanaboon Keesarat, Peerapat Notchaiya và Nurul Sriyankem.

HLV Miura chứng kiến đội tuyển Thái Lan thua sát nút CHDCND Triều Tiên ảnh 1

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) bỏ lỡ nhiều cơ hội và chấp nhận thua CHDCND Triều Tiên 0-1

Về phần mình, sau khi để đội tuyển Việt Nam cầm hòa 1-1 ở trận giao hữu hôm 17-5 trên sân Mỹ Đình, đội tuyển CHDCND Triều Tiên đặt quyết tâm cao cho một chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan.

Trận đấu hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên bởi lối chơi tấn công được 2 đội áp dụng. So với trận hòa đội tuyển Việt Nam ít ngày trước, các học trò của Kim Chang Bok thi đấu sắc nét hơn hẳn và tận dụng triệt để cơ hội. 

Phút 20, từ một pha phối hợp bật tường nhanh ở trung lộ, Ri Hyok Choi (số 7) tung cú sút ngoài vòng 16m50 đưa bóng chạm cột dọc trước khi làm tung lưới thủ môn Thái Lan.

Khoảng thời gian còn lại, Thái Lan tạo ra khá nhiều cơ hội dứt điểm nhưng không thành bàn. Điển hình là cú sút 11m hỏng ăn của Praweenwaat ở phút 40. Kết thúc trận đấu, Thái Lan để thua 0-1 và không thể hoàn thành mục tiêu là chiến thắng để tạo đà hưng phấn cho các tuyển thủ khi bước vào vòng loại World Cup 2018.

Đây cũng là trận đấu mà HLV Miura của đội tuyển Việt Nam đã có mặt trên khán đài sân Rajamangala theo dõi. Chắc chắn những hình ảnh cùng ghi chép từ thực tiễn sẽ giúp ích nhiều cho ông thầy người Nhật ở trận đấu với đội tuyển Thái Lan ngày 24-5 tới, trên sân của đối phương.