HLV Miura chấm Công Phượng mấy điểm?

ANTĐ - Đó là câu hỏi mà hẳn nhiều người sẽ đặt ra khi thấy HLV trưởng ĐT Việt Nam có mặt trên khán đài sân Long An chiều 11-1, chứng kiến sự non nớt của HAGL trong trận thua 1-2 trước ĐTLA ở đấu trường V-League.

Trận đấu trên sân Long An chiều 11-1 là trận đầu tiên HLV Miura "vi hành" V-League 2015 để tuyển chọn nhân sự cho các giải đấu quan trọng trong năm và tâm điểm là SEA Games 28 tại Singapore. Và để tập trung cho đích nhắm này, mục tiêu quan sát hàng đầu của ông thầy người Nhật hẳn sẽ nhắm tới các cầu thủ trẻ.

Ông Miura háo hức đến sân Long An để được xem lứa U19 HAGL ông từng được nghe, được đề xuất phải đưa lên tuyển, được đề nghị đưa ra nhận xét... trổ tài và ngược lại các cầu thủ cũng mong thuyết phục được ông thầy tương lai trên tuyển. Thế nhưng nói một cách sòng phẳng, Công Phượng và các đồng đội đã có một trận đấu thất vọng. 

HLV Miura chấm Công Phượng mấy điểm? ảnh 1

Công Phượng mờ nhạt trong ngày ra mắt HLV Miura ở V-League 2015

ĐTLA đã dễ dàng giành chiến thắng bằng sự già rơ trước một HAGL non nớt và phụ thuộc quá nhiều vào Công Phượng. HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh thẳng thắn cho rằng: "Khi xây dựng lối chơi xoay quanh một cầu thủ thì anh ấy phải là một thiên tài. Nhưng Công Phượng không phải là Messi, hay Ronaldo". Minh chứng cho đánh giá này là việc Công Phượng dễ dàng để cầu thủ đối phương bắt bài và chơi mờ nhạt suốt trận.

Song có lẽ, điểm trừ lớn nhất của Công Phượng trong mắt HLV Miura ở trận đấu này là lối chơi rườm rà và có phần cá nhân. Đây vốn là điều mà ông thầy người Nhật kịch liệt lên án bởi nó đi ngược với triết lý bóng đá đề cao sự đơn giản, hiệu quả mà ông tôn sùng.

Ở trận ra quân, Công Phượng có đất để thể hiện kỹ thuật đi bóng lắt léo và ghi bàn khi đối thủ chỉ là Khánh Hòa non nớt và chơi như mơ ngủ. Sang trận thứ 2 gặp đội bóng tầm trung V-League là ĐTLA, lối chơi bóng của Công Phượng dễ dàng bị bắt bài. Và nếu phải đối đầu với các cầu thủ già rơ ở những đội bóng chất lượng như Bình Dương, Hà Nội T&T. SHB Đà Nẵng... lối chơi kỹ thuật chưa đủ độ chín của Công Phượng sẽ chìm nghỉm trước những trung vệ dạn dày kinh nghiệm.

Nói tóm lại ở trận thua ĐTLA, Công Phượng không xứng đáng nhận điểm số cao trên của vai trò tiền đạo lẫn thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi. Từ nay đến SEA Games 28 còn khoảng 5 tháng để tiền đạo này có thể hoàn thiện mình và ghi điểm với HLV Miura, mà điều đầu tiên phải sửa là lối chơi rườm rà, cá nhân.

Tôn chỉ của HLV Miura là cơ hội luôn trao đều cho tất cả. Trong trường hợp không kịp thích nghi, Công Phượng (nếu có) bị loại khỏi U23 dự SEA Games cũng là điều bình thường.