Hải Phòng phải đá sân trung lập nếu không cải tạo sân Lạch Tray

ANTĐ - Ban tổ chức V-League 2015 yêu cầu CLB Hải Phòng phải cải tạo mặt sân Lạch Tray xong trước vòng 9 diễn ra ngày 12-4, nếu không sẽ phải chịu chế tài là phạt tiền và phải đá sân trung lập.

Tại trận Hải Phòng - HAGL diễn ra tối 21-1, mặt sân Lạch Tray được ví như ruộng cày với nhiều chỗ lồi lõm, cỏ thưa, làm ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn trận đấu và gây chấn thương không đáng có cho cầu thủ.

Ở buổi tập làm quen sân trước đó một ngày, HLV Graechen của đội khách đã phàn nàn về mặt sân Lạch Tray quá kém: "Tôi không nghĩ đây lại có thể là sân tổ chức các trận đấu của giải chuyên nghiệp VĐQG. Ở Pháp - quê hương ông Graechen, một CLB hạng 5 cũng phải chịu chế tài nếu để mặt sân xấu như thế này. Chúng tôi đang chờ câu trả lời từ VFF và VPF".

Hải Phòng phải đá sân trung lập nếu không cải tạo sân Lạch Tray ảnh 1

Sân Lạch Tray như bãi lầy trong trận Hải Phòng - HAGL chiều 21-1

Và hôm nay 22-1, ban tổ chức giải đã lên tiếng về vụ việc. "Chúng tôii đã có văn bản gửi đến CLB Hải Phòng đề lưu ý về mặt sân Lạch Tray xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm chất lượng chuyên môn. Trong văn bản này, VPF yêu cầu  CLB Hải Phòng và ban tổ chức sân Lạch Tray phải cải tạo mặt sân trước vòng đấu thứ 9 diễn ra ngày 12-4, nếu không Ban tổ chức giải sẽ buộc Hải Phòng phải thi đấu sân trung lập đến khi nào mặt sân cỏ được chỉnh trang lại nghiêm túc", Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cho biết.

Trong khi đó, ông Trần Mạnh Hùng - chủ tịch CLB Hải Phòng chia sẻ: "Chúng tôi cũng rất mong muốn có mặt sân tốt để phục vụ các trận đấu tại V-League. Tuy nhiên thời tiết khắc nghiệt ở miền Bắc khiến cỏ không thể mọc được vào mùa này. Bên cạnh đó, trước thềm mùa giải, cơ chế quản lý sân Lạch Tray cũng chưa thống nhất nên không ai có trách nhiệm tu sửa mặt sân. Trong những trận đấu tiếp theo, Hải Phòng sẽ nỗ lực để cải tạo điều kiện sân bãi".

Hải Phòng phải đá sân trung lập nếu không cải tạo sân Lạch Tray ảnh 2

Nếu phải đá sân trung lập, Hải Phòng sẽ mất đi nguồn cổ vũ lớn từ CĐV nhà

Theo quan sát của phóng viên ANTĐ có mặt tại sân Lạch Tray trong trận đấu chiều 21-1, các đường piste sân Lạch Tray mới được cải tạo, chất lượng khá tốt, khán đài cũng được chỉnh trang. Tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất là mặt sân thì quá xấu. Chỉ sau 90 phút của trận đấu, mặt sân nham nhở bởi đất, cát, cỏ vương tứ tung cùng nhiều vết lõm. Tình trạng này chắc chắn sẽ tồi tệ hơn nếu thời tiết có mưa. Nếu bị phạt phải đá sân trung lập, Hải Phòng sẽ chịu thiệt nhiều thứ, trong đó có yếu tố khán giả.

Ở mùa 2014, một trường hợp đáng tiếc là Bruno (Than Quảng Ninh) sau một pha va chạm với cầu thủ HAGL trên sân Cẩm Phả đã bị gãy cổ chân vì mặt sân lồi lõm. Cuối mùa này, chính Hải Phòng đã bị ban tổ chức giải trừ điểm, tiền thưởng vì mặt sân Lạch Tray quá xấu. Cũng bởi mặt sân không đủ tiêu chí nên Liên đoàn bóng đá châu Á sau khi kiểm tra đã truất quyền dự AFC Cup 2015 của đội bóng đất Cảng.