Hà Nội thưởng 1,6 tỷ đồng cho các HLV, VĐV đạt thành tích cao

ANTĐ - Sáng 29-1, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội tổ chức lễ tổng kết Công tác hoạt động năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015-2018 và lễ Tuyên dương, khen thưởng Đoàn thể thao Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII.

Đến dự có ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT (Bộ VH-TT&DL), ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội, đại diện các trung tâm TDTT quận, huyện, cùng hơn 400 HLV, VĐV của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội (gọi tắt là Trung tâm).

Trong năm 2014, các môn thể thao của Trung tâm đã tham gia 163 giải thể thao thành tích cao, đoạt 2.223 huy chương các loại, trong đó có 186 huy chương quốc tế. Các môn thể thao tiêu biểu đạt thành tích cao trong năm 2014 có thể dục, taekwondo, wushu, vật...

Đặc biệt tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 17 tại Hàn Quốc, thể thao Hà Nội đóng góp số lượng VĐV nhiều nhất, giành 1HCV, 4HCB, 11HCĐ trong thành tích 1HCV, 10HCB, 25HCĐ của đoàn thể thao Việt Nam. VĐV wushu Dương Thúy Vi của Hà Nội là người mang về tấm HCV duy nhất cho đoàn Việt Nam tại đại hội.

Hà Nội thưởng 1,6 tỷ đồng cho các HLV, VĐV đạt thành tích cao ảnh 1

Thay mặt UBND TP Hà Nội, Giám đốc Sở VH-TT&DL Tô Văn Động (phải) trao thưởng 1,6 tỷ đồng cho đại diện Trung tâm, nhờ thành tích xuất sắc tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014

Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, đoàn Hà Nội xuất sắc lần thứ 4 liên tiếp giành ngôi Nhất toàn đoàn với 167HCV, 118HCB, 137HCĐ.

Với thành tích xuất sắc này, lãnh đạo, cán bộ, HLV, VĐV của Trung tâm đã vinh dự nhận nhiều bằng khen của Bộ VH-TT&DL, UBND TP Hà Nội. Cũng tại buổi lễ tuyên dương, thay mặt lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Giám đốc Sở VH-TT&DL Tô Văn Động đã trao 1,6 tỷ đồng tiền thưởng cho đại diện lãnh đạo Trung tâm.

Trong giai đoạn 2015-2018, thể thao Hà Nội xác định rõ nhiệm vụ chính là tập trung phát triển thể thao thành tích cao chất lượng, hiệu quả; lấy đấu trường ASIAD, Olympic làm mục tiêu chính, đồng thời giữ vững vị trí số 1 ở đại hội TDTT toàn quốc, Hội khỏe Phù Đổng.

Năm 2015, thể thao Thủ đô phấn đấu đạt 10-12 HCV SEA Games 28 tại Singapore và có nhiều VĐV đoạt suất dự Olympic 2016.