“Hà Nội – Một bảo tàng sống”

ANTĐ - Hơn 70 bức ảnh, phù điêu về những ngôi đình và nhà phố cổ của nghệ sỹ Nguyễn Thế Sơn được trưng bày trong triển lãm nghệ thuật “Hà Nội – Một bảo tàng sống” tại Trung tâm giao lưu  văn hóa phố cổ (50 Đào Duy Từ, Hà Nội). 
“Hà Nội – Một bảo tàng sống” ảnh 1

Đình Đức Môn (38B Hàng Đường) - nơi thờ thần Ngô Vân Long, một tướng thời Hùng Vương thứ 18

Triển lãm bao gồm 2 bộ tác phẩm: “Tôi đi tìm ngôi nhà chung” (Đình thờ tổ nghề trong khu phố cổ) và “Nhà tây biến hình” bao gồm tác phẩm được trưng bày trước đây của nghệ sỹ Nguyễn Thế Sơn, tái hiện một cách sống động nhịp sống nơi phố cổ trong sự giao lưu giữa truyền thống và hiện đại.

Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc BQL Phố cổ Hà Nội tổ chức nhằm kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1-5.

Ngoài triển lãm này còn có các sự kiện “Nghề kim hoàn truyền thống năm 2015” tại đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc), “Sản phẩm lụa trong đời sống Việt” tại đình Đồng Lạc (38 Hàng Đào) và “Giới thiệu hiện vật cổ trong đời sống Việt” tại Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây). Chuỗi các sự kiện được tổ chức trong 2 ngày 24 và 25-5.