Giấy khai sinh gốc chứng minh 19 tuổi, Công Phượng vẫn chưa được minh oan

ANTĐ - Cán bộ xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An đã trưng ra một bản (được cho là) giấy khai sinh gốc, trong đó ghi Công Phượng sinh ngày 21-1-1995, có chữ ký của ông Nguyễn Văn Bảy - bố đẻ, và xác nhận bằng dấu đỏ của địa phương. Giấy khai sinh này lại không có số thứ tự, số quyển nhưng có ghi ngày đăng ký là 20-10-1995.

Tìm về xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, phóng viên được các cán bộ xã nơi đây cung cấp các tài liệu lên quan đến nhân thân Nguyễn Công Phượng - đội trưởng U19 Việt Nam, tâm điểm của nghi vấn gian lận tuổi ồn ào mấy ngày qua.

Ông Đặng Công Giang - cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Mỹ Sơn cung cấp cho phóng viên 3 tài liệu, gồm giấy chứng nhận hoàn thành cấp học tiểu học, sổ đăng ký hộ khẩu xóm 6 (xã Mỹ Sơn) và giấy khai sinh (được cho là bản gốc).

 Nếu như giấy chứng nhận hoàn thành tiểu học cho thấy Công Phượng thể hiện Công Phượng sinh ngày 21-1-1995, thì 2 tài liệu còn lại có những chi tiết gây sự hoài nghi.

Giấy khai sinh gốc chứng minh 19 tuổi, Công Phượng vẫn chưa được minh oan ảnh 1

Việc ghi đè lên tên anh trai Công Khoa cùng năm sinh 1993 trong sổ hộ tịch xã là nguyên nhân dẫn đến nghi vấn Công Phượng 21 tuổi

Cụ thể tại sổ đăng ký hộ khẩu, tên Công Phượng được ghi sinh ngày 21-1-1993, bên cạnh có dòng chữ "khai sinh lại 1995" có dấu đỏ của địa phương. Lý giải điều này, ông Nguyễn Gia Ngạn - cán bộ hộ tịch xã Mỹ Sơn cho biết, thời điểm năm 2010, hàng trăm hộ trong xã phải làm lại bản khai nhân khẩu theo đúng quy chuẩn. "Trong lúc sửa chữa lại trong sổ hộ tịch của xã, người viết đã ghi đè tên Công Phượng lên trên tên người anh quá cố Nguyễn Công Khoa nên mới tạo sự hiểu lầm", ông Ngạn nói. 

 Để chứng minh Công Phượng không thể sinh năm 1993, cán bộ xã Mỹ Sơn lập luận: "Trên Công Phượng có 2 anh chị là Nguyễn Thị Kiều (sinh 20-4-1990), Nguyễn Công Khoa. Nếu Công Phượng sinh 21-1-1993 thì trong vòng 21 tháng, bà Hoa (mẹ Phượng) phải mang thai và sinh hạ 2 người con. Điều này khó xảy ra".

Giấy khai sinh gốc chứng minh 19 tuổi, Công Phượng vẫn chưa được minh oan ảnh 2

Giấy khai sinh gốc thiếu mục "Số" và "Quyển" (vòng tròn đen) nên giảm tính thuyết phục

Bên cạnh đó, bản khai (được cho là) giấy khai sinh gốc của Công Phượng ghi đăng ký ngày 20-10-1995 dù thể hiện ngày sinh 21-1-1995 nhưng lại thiếu mục "Số" và "Quyển". Đây là 2 tiểu mục thường phải ghi mỗi khi làm giấy khai sinh để khớp với các hồ sơ "mẹ".

 Giải thích thiếu sót này, cán bộ xã Mỹ Sơn cho biết: "Do thời điểm đó quy trình thủ tục hành chính còn chưa nghiêm ngặt nên bản gốc giấy khai sinh của Công Phượng thiếu mục "Số" và "Quyển", xã đã thu hồi giấy khai sinh bản gốc để tiến hành làm lại".

 Cũng bởi những chi tiết còn thiếu thuyết phục này vụ việc vẫn chưa có hồi kết.

 Phía VFF cho biết đã thành lập một đoàn thanh tra độc lập, về địa phương để xác minh tuổi thật của Công Phượng. Sau khi có kết quả, VFF sẽ thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Như vậy, "nghi án gian lận tuổi" vẫn tiếp tục làm tốn giấy mực báo chí và ảnh hưởng tới tâm lý, danh dự người trong cuộc.