Đứng dưới U23 Lào, cửa đi tiếp của U23 Việt Nam rất hẹp

ANTĐ - Sau lượt trận tối 293, U23 Việt Nam đang tạm xếp thứ 9/10 trong bảng thành tích 10 đội nhì vòng loại châu Á, dưới cả U23 Lào, vì thế cửa đi tiếp của U23 Việt Nam đang rất hẹp.

Khả năng lọt qua cánh cửa VCK U23 châu Á đang rất hẹp với thầy trò HLV Miura. Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam giành 3 điểm, hiệu số bàn thắng là -1.

Theo bảng xếp hạng tạm thời các đội nhì có thành tích tốt nhất, U23 Việt Nam đang xếp ở vị trí thứ 9. Trong đó, 8 đội xếp trên đều có từ 4 điểm trở lên và đều mới chỉ đá 2 trận. Do bảng B chưa khởi tranh (chưa xác định đội nhì) nên vị trí thứ 9 mà thầy trò HLV Miura nắm giữ có thể xem là vị trí cuối cùng.

Trong số nhóm 9 đội đứng trên U23 Việt Nam có cả U23 Lào (4 điểm, hiệu số +7), U23 Myanmar (6 điểm, +4) cùng U23 Thái Lan (6 điểm, +5) và đặc biệt U23 Indonesia - đội bóng vừa để thua chính U23 Việt Nam 0-1 ở trận giao hữu trước giải - đang có 6 điểm, hiệu số +7 và dẫn đầu nhóm 10 đội nhì có thành tích tốt nhất.

Đứng dưới U23 Lào, cửa đi tiếp của U23 Việt Nam rất hẹp ảnh 1

Bảng xếp hạng tạm thời 10 đội nhì

Vòng loại U23 châu Á 2016 có 43 đội tham dự, chia làm 10 bảng, gồm 3 bảng có 5 đội và 7 bảng có 4 đội. Theo quy định, 10 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ được đi tiếp. AFC quy định, ở những bảng có 5 đội, thành tích của những đội nhì bảng với cuối bảng sẽ không được tính để đảm bảo sự công bằng với bảng 4 đội. 

Việc tính 5 đội nhì được xét theo lần lượt các tiêu chí: Số điểm, hiệu số thắng thua, số bàn thắng, số trận thắng ở vòng bảng, số thẻ phạt và bốc thăm.

Ngay ở tiêu chí đầu tiên là điểm số, U23 Việt Nam đang gặp bất lợi vì hiện đã có tới 5 đội giành được 6 điểm và có hiệu số +4 trở lên. Để có cùng 6 điểm, U23 Việt Nam buộc phải thắng Macau ở trận cuối và phải thắng đậm để có hiệu số tốt. Ngay cả khi thắng đậm, thầy trò HLV Miura cũng chưa chắc có vé VCK vì nếu 5 đội nhì trên có thêm điểm, hoặc duy trì lợi thế hiệu số bàn thắng-bại ở lượt trận cuối. Cùng với đó là các đội xếp thứ 3 (rất nhiều đội xếp thứ 3 đang cùng 3 điểm với U23 Việt Nam) có thể vươn lên soán ngôi nhì bảng ở lượt cuối và cạnh tranh với U23 Việt Nam để lọt tốp 5 đội nhì thành tích tốt nhất được đi tiếp. Đáng chú ý, do bảng B chưa thi đấu (tạm hoãn, chưa xác định được lịch cụ thể) nên không chỉ U23 Việt Nam mà tất cả các đội nhì 9 bảng còn lại đều phải hồi hộp chờ kết quả của đội nhì bảng này.

Nói thế để thấy, 99% U23 Việt Nam sẽ bị loại. Tuy nhiên, dù khó khăn song chúng ta vẫn có thể hy vọng điều thần kỳ ở 1% còn lại.