Công Phượng bị “chê” vì chơi cá nhân

ANTĐ - Không chỉ một bộ phận khán giả theo dõi trận U23 Việt Nam và U23 Myanmar mà bản thân HLV phó Nguyễn Thanh Sơn khi được đề nghị nhận xét đã thừa nhận: "Công Phượng chơi có phần cá nhân sau khi có bàn mở tỷ số. Điều này sẽ cần phải có sự điều chỉnh hợp lý".

Chiều 22-5, U23 Việt Nam có trận hòa 2-2 trước U23 Myanmar. Dù chơi trên chân đối thủ và liên tiếp dẫn trước, song sai lầm của hàng thủ đã khiến đội chủ nhà phải trả giá.

Phát biểu sau trận đấu, HLV phó Nguyễn Thanh Sơn nói: "Đội hình U23 Myanmar trong trận này cũng là những cầu thủ tốt nhất của họ được chọn để đá SEA Games. Cùng với đó, U23 Việt Nam thiếu 5 trụ cột (tăng cường cho ĐTQG đá vòng loại World Cup) nên chúng tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn. Tuy vậy, đó là cơ hội để tôi thử nghiệm và thẩm định kỹ hơn các vị trí trước khi sang Singapore dự đại hội".

Đánh giá về 2 bàn thua trên chấm 11m, HLV phó Nguyễn Thanh Sơn thẳng thắn cho rằng đó là sai lầm của học trò: "Cả 2 bàn đều xuất phát từ lỗi cá nhân của hàng thủ. Đây sẽ là bài học lớn cho cầu thủ và tới đây, chắc chắn họ cần rút kinh nghiệm để không mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn tương tự".

Công Phượng bị “chê” vì chơi cá nhân ảnh 1

Công Phượng tạo ấn tượng với pha solo ghi bàn mở tỷ số nhưng cũng bị phàn nàn vì nhiều pha xử lý quá cá nhân (Ảnh: Zing)

Công Phượng là cái tên đáng chú ý trong trận đấu cũng như tại buổi họp báo. "Phượng có bàn mở tỷ số đẹp mắt. Tuy nhiên tôi thừa nhận cầu ta vẫn chơi cá nhân và cần phải được nhắc nhở, rút kinh nghiệm sau trận đấu. Một số cầu thủ mắc sai lầm ở trận này cũng tương tự".

Về phần mình, HLV trưởng đội U23 Myanmar Kyi Lwin chỉ ngắn gọn: "Đội hình sang Việt Nam lần này của chúng tôi có tới 20 cầu thủ trong danh sách dự SEA Games 28. Cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều là những đối thủ khó chơi tại đại hội tới".

Liên quan đến SEA Games 28, sau trận hòa U23 Myanmar, hai cầu thủ Hữu Dũng và Tấn Tài ngày mai (23-5) sẽ bay sang Thái Lan để cùng ĐTQG đấu Thái Lan ở trận ra quân vòng loại World Cup 2018 và Asian Cup 2019. Trước đó, HLV Miura đã tăng cường 5 cầu thủ U23 theo ĐTQG sang Thái Lan từ hôm 21-5.

Sau trận đấu với ĐT Thái Lan ngày 24-5, ngày 25-5, HLV Miura cùng 7 cầu thủ U23 sẽ bay thẳng sang Singapore, hội quân cùng số thành viên U23 còn lại có mặt cùng ngày, chuẩn bị cho trận ra quân gặp u23 Brunei ngày 29-5 tới.