Công bố danh sách U23 Việt Nam, quân “bầu” Đức đông nhất

ANTĐ - Hôm nay 27-4, HLV Miura đã công bố danh sách 30 tuyển thủ tập trung tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 28. Trong số này, HAGL của "bầu" Đức đóng góp 7 cái tên.

7 cầu thủ HAGL được gọi tập trung đợt này gồm thủ môn Phạm Văn Tiến, Lê Văn Trường, hậu vệ Lê Đức Lương, Bùi Tiến Dũng (mượn lại từ Viettel), tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, tiền đạo Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn.

Đây đều là những cầu thủ đã thi đấu rất tốt từ năm 2014 đến nay, trong màu áo U19 Việt Nam lẫn U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2016. Cộng với chủ trương trẻ hóa đội tuyển để tiến tới mục tiêu "săn Vàng" SEA Games 29 năm 2017 của VFF, việc HLV Miura gọi tập trung các cầu thủ trẻ, trong đó có 7 thành viên của HAGL dể cọ xát, tích lũy là điều dễ hiểu.

Công bố danh sách U23 Việt Nam, quân “bầu” Đức đông nhất ảnh 1

Tuấn Anh, Công Phượng là 2 trong số 7 cầu thủ HAGL đượci HLV Miura tin tưởng triệu tập

Cũng trong danh sách được gọi tập trung đợt này có nhiều cầu thủ sinh 1992, từng chơi rất ấn tượng trong màu áo U23 dự ASIAD năm ngoái - giải đấu mà thầy trò HLV Miura vào tới tứ kết, như Trần Phi Sơn, Ngô Hoàng Thịnh, Mạc Hồng Quân... Số cầu thủ này được đánh giá là sự bổ sung chất lượng nơi hàng công đội tuyển.

Một tín hiệu nữa ở đợt tập trung U23 Việt Nam lần này là một số cầu thủ từng dính chấn thương ở giải châu Á trên đất Malaysia hồi tháng 3-2015, nay đã binh phục và trở lại đội tuyển như Hoàng Lâm, Tuấn Tài, Thanh Hiền, Duy Mạnh, Huy Toàn...

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội ngày 5-5. Bốn ngày sau đó đội sẽ có trận giao hữu quốc tế với U23 Hàn Quốc trên sân Mỹ Đình. Trong thời gian tập trung đến ngày lên đường sang Singapore dự SEA Games (dự kiến đi ngày 25-5), HLV sẽ phải loại 10 cái tên để chốt danh sách 20 tuyển thủ gửi ban tổ chức. Cuộc cạnh suất đi SEA Games lần này cũng vì thế mà được dự báo rất khốc liệt.

Danh sách tập trung U23 Việt Nam dự SEA Games 28

Thủ môn (5): Phạm Văn Tiến, Lê Văn Trường (HAGL), Phí Minh Long, Nguyễn Văn Công (Hà Nội T&T), Trần Minh Toàn (Tây Ninh).

Hậu vệ (9): Lê Đức Lương, Bùi Tiến Dũng (HAGL), Phạm Mạnh Hùng, Quế Ngọc Hải (SLNA), Huỳnh Tấn Tài, Phạm Hoàng Lâm (Long An), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Nguyễn Minh Tùng (Quảng Ninh).

Tiền vệ (9): Hồ Ngọc Thắng, Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Trần Phi Sơn, Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam).

Tiền đạo (7): Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hồ Tuấn Tài, Hồ Phúc Tịnh (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng), Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh).