“Chúng tôi bỏ giải vì VFF thiếu nhất quán“

ANTĐ - Ông Huỳnh Mau - Giám đốc điều hành CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến việc đội bóng này không cử đội U19 dự giải U19 Quốc gia 2015 là do cách làm thiếu nhất quán của VFF.

Vòng loại U19 Quốc gia năm 2015 khởi tranh ngày 8-1-2015 đang gây chú ý của dư luận sau khi U19 HAGL xác nhận sẽ không tham dự.

Theo quy định xử phạt mới được VFF thông qua, các CLB ở V-League như HAGL phải có đủ 4 đội trẻ dự các giải thuộc hệ thống giải VĐQG hàng năm do VFF tổ chức. Nếu thiếu một đội, phạt 200 triệu đồng. Như vậy với việc rút U19 khỏi giải quốc gia năm 2015, HAGL gần như chắc chắn sẽ phải chịu án phạt 200 triệu đồng.

“Chúng tôi bỏ giải vì VFF thiếu nhất quán“ ảnh 1

HAGL có lý của riêng mình khi bỏ giải U19 Quốc gia 2015

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành CLB HAGL - Huỳnh Mau, lên tiếng bày tỏ thái độ không phục trước cách làm của VFF. Cụ thể theo ông Mau, gải U19 quốc gia năm 2014 quy định các cầu thủ tham dự sinh năm 1995 trở về sau nhưng năm nay lại yêu cầu phải sinh từ 1997 trở về trước mới được dự. CLB HAGL đã chuẩn bị sẵn lứa sinh 1996 để dự giải nhưng nay theo quy định mới thì lứa này không đủ tiêu chuẩn.

"Ngày 8-1-2015 giải diễn ra mà ngày 2-12-2014, ban tổ chức mới thông báo thay đổi điều lệ này tới các đội bóng. Chuẩn bị dự giải là cả một quá trình dài, nhưng đùng một cái VFF thay đổi và yêu cầu các CLB phải làm theo. Cách làm của VFF như thế là thiếu nhất quán. HAGL có thể gom cầu thủ để tham dự cho chiếu lệ nhưng chúng tôi không muốn như thế. Mọi thứ phải hợp tình, hợp lý thì chúng tôi mới phục. Chúng tôi sẽ gửi văn bản kiến nghị về vấn đề này", Giám đốc điều hành CLB HAGL nói.

Theo lý giải của một quan chức VFF thì việc đôn lứa tuổi được quyền dự U19 Quốc gia năm 2015 lên lứa 1997 (18 tuổi) là nhằm chuẩn bị cho các giải quốc tế trong năm 2015 và 2016. Tuy nhiên nếu đúng như thông tin đại diện CLB HAGL cung cấp, việc ban tổ chức U19 Quốc gia không có lộ trình từ trước đã ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị đội tuyển của các CLB, gây lùm xùm không đáng có cho giải đấu.