Chờ đợi “bom tấn” 2015

ANTĐ - ịp Tết Nguyên đán luôn là cơ hội để các nhà sản xuất phim cho ra mắt công chúng những bộ phim “bom tấn”. Nhìn qua danh sách các bộ phim Việt sẽ chiếu trong dịp Tết Nguyên đán, có thể thấy yếu tố hài hước vẫn được cho lên hàng đầu.Dự kiến sẽ có khoảng 7 bộ phim Việt ra mắt khán giả dịp này. “Thực đơn” thì đã đủ món đấy, nhưng không biết có làm hài lòng thực khách là những người yêu nghệ thuật thứ bảy?
Chờ đợi “bom tấn” 2015 ảnh 1

Đâu là “Bom tấn” phim giải trí? 

Câu trả lời phải chờ đến ngày khởi chiếu của từng bộ phim. Tuy nhiên, qua danh sách các bộ phim chiếu Tết năm nay có thể thấy không có nhiều điểm mới lạ, vẫn là những yếu tố hài hước xen lẫn hành động, kinh dị. Một số đạo diễn sợ sản phẩm của mình đi vào lối hài nhảm, thảm họa… nên đã cho những yếu tố lãng mạn, giả tưởng để phong phú hơn nhưng cũng chưa nói trước được điều gì.

 Bộ phim được khán giả kỳ vọng và nhắc đến nhiều nhất trong thời gian vừa qua phải kể đến Siêu nhân X của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Thương hiệu Dũng “khùng” cũng sẽ giúp khán giả yên tâm hơn khi lựa chọn bộ phim này. Mỗi dịp Dũng “khùng” tung ra “đứa con tinh thần” của mình, là phòng vé lại… “sốt”. Khán giả vẫn còn nhớ đến những bộ phim được đóng dấu tên anh như Nụ hôn thần chết; Giải cứu thần chết; Những nụ hôn rực rỡ; Mỹ nhân kế…

Theo giới chuyên môn thì những bộ phim của Dũng “khùng” dù chất lượng nghệ thuật chưa thể nói là xuất sắc, nhưng lại đi đúng sở thích của khán giả trẻ đó là tính giải trí với những diễn viên ăn khách nên doanh thu lúc nào cũng cao. Với Siêu nhân X được công chiếu vào dịp Tết 2015, Dũng “khùng” đã tự thử nghiệm bằng thể loại hành động giả tưởng, một thể loại mà rất ít nhà làm phim ở Việt Nam thử sức. Siêu nhân X đang được dự báo có khả năng thắng lớn do có sự góp mặt của những tên tuổi như Thanh Hằng, Ngô Kiến Huy, Diệp Lâm Anh, Phạm Anh Khoa, Huy Khánh, Phương Thanh… Là một thể loại khá mới mẻ với khán giả Việt Nam, nên đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng tập trung đến đối tượng khán giả trẻ, những người thích tiếp nhận những điều mới mẻ. 

Sau khi thắng lớn với Hương Ga, đạo diễn Cường Ngô tiếp tục gửi đến khán giả bộ phim Ngày nảy ngày nay. Phim sẽ mang màu sắc thương mại rõ hơn, phù hợp sở thích của số đông khán giả. Bộ phim kể về hành trình gian nan của hai nàng tiên được giao nhiệm vụ quan trọng, hai nàng tiên sẽ phải chống lại những thế lực cản đường mình. Phim có những yếu tố hài hước và dàn diễn viên trong phim cũng không hề kém tên tuổi như Ngô Thanh Vân, Lê Khánh, Petey Majik Nguyễn… 

Dustin Nguyễn đã từng thất bại với Lửa Phật, nên bộ phim anh định tung ra vào đợt Tết Ất Mùi 2015 cũng có tên đầy may rủi là Trúng số. Trúng số được thực hiện trong vỏn vẹn có 17 ngày đêm, và cũng là bộ phim được tung trailer sớm nhất, nhưng lại là bộ phim được khán giả phản hồi không mấy tích cực. Sau khi xem xong trailer, nhiều khán giả cho rằng nội dung của phim cũ, và lối thể hiện thì cũng không mới. Những tên tuổi tham gia bộ phim như Chí Tài, Ninh Dương Lan Ngọc… có khả năng chưa thể kéo doanh thu của bộ phim. Bộ phim lần này của Dustin Nguyễn tập trung vào những yếu tố hài hước, nhưng nếu chỉ như vậy thì cũng rất khó cạnh tranh với những tên tuổi khác. 

Ngoài ra, bộ ba Việt Hương, Hoài Linh và Hoài Lâm cũng sẽ cùng nhau làm nên một “bom tấn” mang tên Quý tử bất đắc dĩ. Với tên tuổi của Hoài Linh và Việt Hương, cộng với Hoài Lâm đang được yêu thích, khán giả dự đoán, phim của bộ ba này chắc sẽ nằm trong cuộc cạnh tranh tốp đầu doanh thu phòng vé mùa phim Tết 2015. 

Chuyện ba cô nàng của đạo diễn Võ Tấn Bình cũng sẽ là một đối thủ khó nhằn với các bộ phim khác khi được hợp tác sản xuất với CJ E&M của Hàn Quốc với những tên tuổi như Kathy Uyên, Thúy Nga, Hoàng Oanh…

 Mỹ nam kế của đạo diễn Lê Quang Thanh Tâm quy tụ được dàn diễn viên trẻ, đẹp là Đông Dương, Tim, Á hậu Phan Thị Mơ, Hoàng Mập, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo… Nhưng những cái tên này hầu hết đều chưa có “bảo hành” với điện ảnh nên sẽ khó để khán giả móc hầu bao mua vé. Bộ phim Sơn đẹp trai của đạo diễn Trương Quang Thịnh thì hút khán giả bằng sự tham gia diễn xuất của nam ca sĩ Bằng Kiều. Đạo diễn đã mạnh dạn để vai nam chính cho Bằng Kiều, những cây hài hước đang nổi cũng sẽ hỗ trợ anh trong phim là Trường Giang, Đinh Huy, NSƯT Lê Thiện, Miko Lan Trinh… Theo dự đoán, nếu không có nhiều chiêu trò, không có những chiến lược PR chuyên nghiệp hơn thì Mỹ nam kế, Sơn đẹp trai… sẽ khó có đất để cạnh tranh. 

Những dự án “dài hơi” với phim nghệ thuật

Đạo diễn Phan Đăng Di với phim Tiệc trăng tròn cũng vừa dành giải thưởng hạng mục Asian Project Market 2014 trong khuôn khổ LHP quốc tế Busan, cũng đang tìm cơ hội ra rạp và chiếu rộng rãi tới khán giả. Đây là bộ phim được nhiều khán giả mong đợi vì chất lượng nghệ thuật tốt, dành giải cao quốc tế… Họ vẫn hy vọng trong năm 2015 sẽ được thưởng thức Tiệc trăng tròn. Đạo diễn này cũng đang trong quá trình thực hiện phần hậu kỳ của bộ phim Sài Gòn nắng. Tuy nhiên những bộ phim của Phan Đăng Di cho dù có khả năng đoạt giải cao ở những liên hoan phim, nhưng để trở thành cơn sốt phòng vé trong năm 2015 tại Việt Nam lại là chuyện khác. 

Đạo diễn hút khách Victor Vũ trong năm 2015 sẽ gửi đến khán giả bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, kịch bản Việt Linh, được chuyển thể từ tiểu thuyết của Nguyễn Nhật Ánh. Như vậy, tạm thời Victor Vũ sẽ dừng lại với những thể loại kinh dị, lãng mạn… hút khách, anh sẽ tập trung hơn cho phim nghệ thuật trong năm 2015. 

Chồng cũ của mỹ nhân Trương Ngọc Ánh là Trần Bảo Sơn sẽ bùng nổ trong năm 2015 với 3 bộ phim hút khách. Đầu tiên là Đập cánh giữa không trung đã đoạt được nhiều giải thưởng quốc tế. Tiếp đó là phim Quyên, do đạo diễn Phan Quang Bình dựa trên câu chuyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ thực hiện. Quyên là một bộ phim được thực hiện công phu, và chính công ty phát hành BHD cũng phải thừa nhận đây là dự án phim Việt lớn nhất của công ty trong năm 2015. Bộ phim Tìm mưa trong cơn bão sẽ do Trần Bảo Sơn đảm nhiệm vai nam chính. Bộ phim này liệu có gỡ gạc được tên tuổi của đạo diễn Lưu Huỳnh, khi ông đã từng thất bại với Hiệp sĩ mù thời gian vừa qua. Giới chuyên môn nhận xét trong năm 2015 sẽ khó có những đột phá, khác biệt, nhưng, khán giả Việt hy vọng sẽ được thưởng thức những bộ phim có chất lượng, dù là nhỏ nhoi thì đó cũng là tín hiệu đáng mừng.