Chấp nhận đền bù hơn 1 tỷ đồng, thủ môn Bửu Ngọc được tự do

ANTĐ - Cuộc họp dưới sự chủ trì của đại diện VFF đã cơ bản mang lại sự hài lòng cho thủ môn Bửu Ngọc lẫn CLB Đồng Tháp, chấm dứt vụ kiện ầm ĩ hơn một tháng qua.

Trước đó sau khi xuất hiện thông tin CLB Đồng Tháp có nguy cơ giải thể, thủ môn Bửu Ngọc và hậu vệ Thanh Hào có nguyện vọng thanh lý hợp đồng trước thời hạn để tìm bến đỗ mới. 

Vì vẫn nằm trong diện cầu thủ phải trả phí đào tạo tạo trẻ nên CLB chủ quản yêu cầu phải nộp đủ 3 tỷ đồng đối với Bửu Ngọc (sau rút xuống còn 2,5 tỷ) và 1 tỷ đồng đối với Thanh Hào (sau rút còn 800 triệu đồng) mới cho ra đi.

Thanh Hào mới đây đã đáp ứng yêu cầu này để về CLB Quảng Nam trong khi Bửu Ngọc cho rằng số tiền đền bù quá cao nên đã làm đơn gửi lên VFF nhờ can thiệp và gửi đơn kiện lên Tòa án TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Chấp nhận đền bù hơn 1 tỷ đồng, thủ môn Bửu Ngọc được tự do ảnh 1

Chi hơn 1 tỷ đồng, Bửu Ngọc giờ là cầu thủ tự do

Chiều 19-12, đại diện VFF là Phó TTK Dương Nghiệp Khôi đã chủ trì cuộc họp giữa Bửu Ngọc và đại diện CLB Đồng Tháp. Kết quả sau 3 giờ họp căng thẳng, vụ việc đã được giải quyết trong sự hài lòng của các bên.

Theo tìm hiểu, Bửu Ngọc đã chấp nhận nộp cho CLB Đồng Tháp số tiền hơn 1 tỷ đồng để đổi lấy tự do.

VPF hạn cho các CLB phải chốt danh sách đăng ký nhân sự mùa giải 2015 trước 17h ngày 20-12 nên Bửu Ngọc chỉ còn 1 ngày để tìm CLB mới ký hợp đồng. Đích ngắm của cựu thủ môn U23 Việt Nam là CLB Cần Thơ - đội bóng thời gian qua đã khá bạo chi để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa V-League đầu tiên giành quyền tham dự.