“Cầu thủ Việt Nam tâm lý đến mức sợ không dám nhận bóng“

ANTĐ - Cựu Quyền HLV trưởng ĐT Việt Nam Nguyễn Văn Sỹ đã có những phân tích xung quanh trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tối 11-12, qua đó mất vé chung kết AFF Cup 2014. 

PV: Cảm giác của anh thế nào khi chứng kiến trận thua thảm của ĐT Việt Nam trước Malaysia?

HLV Nguyễn Văn Sỹ: Tôi nghĩ không riêng tôi, mà hơn 90 triệu người dân Việt Nam cũng chung nỗi buồn, chúng ta đã tràn đầy niềm tin trước giờ bóng lăn.

+Ở góc độ chuyên môn, theo anh đâu là nguyên nhân dẫn đến thất bại?

-Theo tôi có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, chúng ta nhập cuộc chưa tốt. Thứ 2, bàn thua sớm khiến tâm lý cầu thủ bị căng cứng. Sau 2 bàn thua chóng vánh, hầu hết các cầu thủ Việt Nam đều bị khớp. Ngoài Thành Lương và Văn Quyết còn đủ sự bình tĩnh để giữ bóng, đi bóng thì số còn lại không dám giữ bóng, sợ mất bóng và sợ trách nhiệm nếu chuyền hỏng, chuyền sai. Thậm chí có người còn chạy chỗ để trốn bóng.

“Cầu thủ Việt Nam tâm lý đến mức sợ không dám nhận bóng“ ảnh 1

Thành Lương, Văn Quyết là những tuyển thủ hiếm hoi dám giữ bóng, đi bóng ở trận gặp Malaysia tối 11-12

Một điều nữa cần phải nói, nếu chúng ta thua 2 bàn đầu vì đối thủ đá hay thì tâm lý cầu thủ sẽ không đến mức như vậy. Đằng này đội bạn đá rất bình thường còn đội ta thì thua những bàn lãng xẹt. Những bàn thua lại đến dồn dập, nên dễ hiểu khi cầu thủ bị "tụt dốc" tâm lý. Đây là điều dễ hiểu trong bóng đá. Và khi thế trận đã vỡ thì thua đến 4 bàn cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

+Xuất hiện nghi ngờ một số cầu thủ Việt Nam có vấn đề tư tưởng ở trận thua này. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng còn cho biết sẽ mời cơ quan công an vào cuộc. Là người từng tiếp túc với phần lớn các tuyển thủ, anh nghĩ sao về sự nghi ngờ này?

-Chuyện nghi ngờ là quyền của mỗi người. Người hâm mộ kỳ vọng nhiều nên khi đội nhà thua, mà lại thua sốc như thế, họ có quyền đặt vấn đề. Tôi không có bình luận gì với phát biểu của anh Lê Hùng Dũng. Song trên cương vị HLV, tôi sẽ không bao giờ quy chụp cầu thủ bán độ hay gặp vấn đề này nọ. Chuyện có hay không bán độ là vấn đề tế nhị, vì thế nên hành xử tế nhị. Còn chuyện kết luận thuộc về chức trách của cơ quan điều tra.

-Xin cảm ơn anh!