Câu chuyện tương phản đau lòng giữa "bầu" Đức và VFF

ANTĐ - Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng việc "bầu" Đức bỏ tiền mua máy giúp các cầu thủ U19 HAGL nâng cao thể lực rất đáng trân trọng và "thấy xấu hổ thay" khi nhìn sang VFF.

Sau Vòng chung kết U19 châu Á tại Myanmar vừa qua, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HAGL, thừa nhận điểm yếu thể lực của cầu thủ mình. Vì vậy mà ông "bầu" này tuyên bố sẽ chi tiền mua trang thiết bị và thuê chuyên gia thể lực "xịn" để "vá lỗ hổng" này cho lứa cầu thủ con cưng trưởng thành từ Học viện HAGL Arsenal JMG.

Đúng như tuyên bố, đầu tháng 11-2014, chuyên gia thể lực người Pháp, Anthony Dominique Debant và không lâu sau đó là lô máy móc thiết bị nâng cao thể lực đã "cập bến" Trung tâm Hàm Rồng để giúp những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... có thể chạy 10-12km/trận như các cầu thủ giải Ngoại hạng Anh.

Câu chuyện tương phản đau lòng giữa "bầu" Đức và VFF ảnh 1Các cầu thủ U19 HAGL được bầu Đức chăm chút chu đáo. Trong ảnh: Chuyên gia thể lực người Pháp huấn luyện U19 HAGL

Nói về việc làm của "bầu" Đức, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói: "Thực tế, vấn đề thể lực vẫn chưa được quan tâm và đầu tư xứng tầm ở các lò đào tạo bóng đá trên cả nước, dẫn đến việc các cầu thủ thua kém thể lực với các ngoại binh ở sân chơi V-League và với các đối thủ quốc tế. Việc Hoàng Anh Gia Lai thuê hẳn một chuyên gia thể lực “xịn” là bước đột phá trong cách nghĩ, cách làm bóng đá của Hoàng Anh Gia Lai. Cá nhân tôi rất ủng hộ và hy vọng".

Cựu danh thủ Thể Công chia sẻ tiếp: "Nếu cầu thủ có thể chạy 12km/trận như ở Premier League là điều rất tuyệt vời. Song nếu không đạt được thông số trên cũng không phải là thất bại. Nên nhớ cầu thủ V-League hiện chỉ chạy 5,8km/trận, trong khi nhiều cầu thủ U19 thường xuyên ở tần suất 7-8km/trận. Nay chỉ cần nhích thêm 1-2km/trận cũng đã rất thành công rồi. Sự thành công này không chỉ giúp ích cho chính cầu thủ mà còn tạo động lực để các lò đào tạo khác học theo và cải thiện thể lực cho cầu thủ Việt nói chung. Và khi đó, các ĐTQG chính là đối tượng được hưởng lợi".

Câu chuyện tương phản đau lòng giữa "bầu" Đức và VFF ảnh 2

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

Rất hào hứng khi nói về cách làm của "bầu", song chuyên gia Vũ Mạnh Hải lại tỏ ra không hài lòng khi so sánh với cách làm của VFF. Ông nói: "Nhìn bầu Đức mang bộ máy khủng về cho cầu thủ trẻ của mình nâng cao thể lực, nói thật, tôi thấy xấu hổ thay cho VFF. Liên đoàn luôn nói sẽ chú trọng đào tạo trẻ, nhưng lại ít thấy chuyển hóa thành hành động. Người ta có thể thưởng hàng tỷ đồng cho đội tuyển, nhưng lại không thể mua thiết bị để giúp các tuyển thủ nâng cao thể lực. Lẽ ra các tuyển thủ và ĐTQG phải là đối tượng được tận hưởng những tiến bộ khoa học (trong lĩnh vực bóng đá) đó".

Gác lại câu chuyện trên, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết, ông rất ủng hộ và hy vọng vào chủ trương thuê Giám đốc kỹ thuật của VFF, bởi theo ông Hải, đây là vị trí rất cần thiết để hoạch định chiến lược, cấu trúc lại nền bóng đá Việt Nam và đặc biệt là nâng cao chất lượng các ĐTQG.

"Lẽ ra VFF phải tìm từ lâu rồi, nhưng thôi, muộn còn hơn không. Chúng ta đã có HLV trưởng người Nhật, chuyên gia thể lực người Nhật trên tuyển, giờ nếu có thêm một Giám đốc kỹ thuật người Nhật nữa thì quá tốt. Tôi tin là với kinh nghiệm và chất xám của mình, những chuyên gia Nhật sẽ giúp ích rất nhiều cho bóng đá Việt Nam thời điểm này", ông Hải lạc quan.