BK cuối Got Talent - Nhiều "màu" nhưng thiếu "sắc"

ANTĐ - Sự đa dạng của 7 tiết mục cuối cùng trong vòng bán kết hứa hẹn sẽ "làm khó" khán giả và ban giám khảo, thế nhưng, thực tế diễn ra lại không như mong đợi
BK cuối Got Talent - Nhiều "màu" nhưng thiếu "sắc" ảnh 1
"Những chú Sóc con" quậy phá trên sân khấu

Những chú Sóc con (nhóm Baby Action) mở đầu đêm bán kết 7 bằng màn vũ đạo "vui nhộn và dễ thương" kết hợp giữa điệu nhảy hiphop, dance...Các thành viên trong nhóm đều là những trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt nhưng lại có chung niềm đam mê cháy bỏng với những điệu nhảy, Baby Action gợi lên hình ảnh của những em bé khát khao vươn lên đạt được ước mơ nghệ thuật cháy bỏng.

Chia sẻ trước đêm diễn, một thành viên trong nhóm cho biết, ý tưởng này xuất phát từ bộ phim nói về những chú chuột sóc tinh nghịch đang được khán giả trong nước và thế giới yêu thích. Giám khảo Thành Lộc nhận thấy so với vòng loại, tiết mục của Baby Action thể hiện trong vòng bán kết dễ thương hơn bởi "Các cháu chọn ca khúc hay và trang phục rất phù hợp khiến khán giả liên tưởng đến những nhân vật trong bộ phim đó. Các cháu rất xuất sắc.". Nhạc sĩ Huy Tuấn thì đơn giản với "Nhanh như sóc, dẻo như lươn và dễ thương như Baby Action". "Các cháu nhảy không đều và kỹ thuật chưa xuất sắc thế nhưng các cháu biết chọn ra "cái đinh", tạo ra sự nhiệt huyết cho nhóm và khiến khán giả quên đi sự thiếu đồng đều trong các động tác", giám khảo Thúy Hạnh nhận xét.

Đó cũng là tiết mục mà Những chú Sóc con giành tặng cho các bạn nghèo với lời nhắn nhủ "dù ở hoàn cảnh nào các bạn cũng hãy cố gắng vươn lên."

 Hương Thảo trưởng thành và sâu lắng hơn trên sân khấu

Không trải qua bất kỳ lớp thanh nhạc nào nhưng Nguyễn Hương Thảo đã chứng minh cho khán giả thấy tình yêu và sự đam mê trong âm nhạc với giọng hát trong trẻo, cuốn hút cùng phong thái tự nhiên đầy quyến rũ.

Sau thành công của ca khúc Part of your world ở vòng loại, Hương Thảo lại đưa khán giả đến với vở nhạc kịch nổi tiếng Bóng ma nhà hát (Phantom of the opera) qua ca khúc Thinking of me. Vẫn giọng hát trong trẻo và tinh khôi, Hương Thảo tiếp tục chinh phục khán giả và ban giám khảo, thế nhưng, phần trình diễn của Hương Thảo chưa được chọn vẹn khi cô không phát huy được khả năng diễn xuất như ở vòng loại.

Kiều Văn Thanh với nhạc cụ tự chế

Đến từ tỉnh Long An với những cây sáo trúc và nhạc cụ do chính mình tự chế, Kiều Văn Thanh đã mang hương sắc của miền sông nước tới thi tài tại VN's Got Talent. Đêm bán kết, Văn Thanh tiếp tục khai thác thế mạnh thổi sáo của mình trên nền một bài hát đậm chất Nam Bộ tại vòng bán kết với một nhạc cụ mới có chức năng "ba trong một" do anh tự sáng tạo ra. Nhạc sĩ Huy Tuấn hài hước nói: "Tôi rất tiếc đây không phải là cuộc thi sáng chế, nếu là cuộc thi sáng chế, anh sẽ nhận được rất nhiều bằng sáng chế. Tôi đánh giá cao sự kết hợp thông minh và khéo tay của anh với những nhạc cụ đó". Tuy nhiên, tiết mục của Văn Thanh không thuyết phục được nhạc sĩ Huy Tuấn bởi "Tôi mong chờ những nhạc cụ đó được tạo ra bằng những chất liệu khác thì nó cũng phải mang đến những âm thanh, giai điệu ngọt ngào hơn nhưng tiếc là anh không làm được điều đó".

Màn trình diễn thót tim của Ngô Minh Tú

Ngô Minh Tú từng khiến giám khảo Thúy Hạnh sợ thót tim khi biểu diễn màn đạp xe vượt chướng ngại vật trong vòng loại. Vượt qua nỗi sợ hãi ở vòng loại, Thúy Hạnh bày tỏ "mong muốn" được trợ giúp Tú một lần nữa trên sân khấu, thế nhưng, "mong ước" của Thúy Hạnh đã không thành khi Tú quyết định nhờ sự trợ giúp của 3 thành viên của Ban tổ chức để vượt chướng ngại vật. Dù không lên sân khấu trợ giúp, nhưng, tiết mục của Minh Tú vẫn khiến cho Thúy Hạnh phải toát mồ hôi. Giám khảo Thành Lộc nhận thấy Tú đã làm hay hơn rất nhiều so với vòng loại và Tú đã có được cảm nhận tinh tế khi thiết kế, thực hiện những động tác khó. Còn nhạc sĩ Huy Tuấn lại cảm thấy hụt hẫng khi xem Minh Tú thể hiện bởi "Tôi nghĩ bạn sẽ trình diễn nhiều hơn những động tác nguy hiểm hơn, ngạt thở hơn...Đối với tôi nó chưa đủ đô lắm", trong khi đánh giá cao thông điệp "Hãy đi xe đạp để bảo vệ môi trường" trong tiết mục này.

Nguyễn Xuân Trung với "Còn ngày dài, còn tình đầy"

Không có lợi thế về ngoại hình nhưng sở hữu một giọng hát khỏe khoắn và tình cảm, thầy giáo có ngoại hình tròn trịa Nguyễn Xuân Trung đã xây dựng hình ảnh một thầy giáo dễ thương với lối trình diễn đầy đam mê trên sân khấu. Đêm bán kết 7, thay vì hát một ca khúc tiếng Anh với tiết tấu sôi động, Xuân Trung lại quyết định thể hiện ca khúc tiếng Việt sâu lắng và nhẹ nhàng, Còn ngày dài, còn tình đầy của nhạc sĩ Quốc Bảo. "Bạn hát rất hay, rất có hồn, rất tình cảm khiến tôi xúc động", giám khảo Thành Lộc chia sẻ sau phần trình diễn của Xuân Trung. Còn nhạc sĩ Huy Tuấn nhận thấy sự táo bạo và mạo hiểm của Xuân Trung khi thay đổi hoàn toàn hình ảnh của mình và đã khá thành công với sự thay đổi đó. Tuy nhiên, "bài hát đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, những nốt luyến láy thực sự tinh tế và bạn chưa có được điều đó."

Tiết mục của Trần Thái Sơn chưa thể thuyết phục ban giám khảo

Chàng beatboxer Trần Thái Sơn từng gây ấn tượng khi sử dụng chiếc máy lặp âm và trình diễn một ca khúc do chính mình sáng tác tại vòng loại. Khi được thông báo lọt vào bán kết, Sơn cho biết để chuẩn bị cho tiết mục này, Sơn đã tập luyện ngày đêm và trải qua trên dưới 10 lần thay đổi ý tưởng cho tiết mục dự thi của mình. "Ban đầu mình định sử dụng máy lặp âm như ở vòng loại sân khấu nhưng sau đó lại quyết định vừa sử dụng máy vừa hát không. Mình cũng có vài lần thay đổi bài và bây giờ lựa chọn cuối cùng là sẽ không sử dụng sự hỗ trợ nào mà trình diễn bằng tất cả âm thanh phát ra từ giọng hát của mình. Trước đây khi đi diễn, mọi người xem mình chơi những âm thanh phát ra từ miệng đều khá thích thú và hưởng ứng nên mình nghĩ đây là sự lựa chọn đúng".

"Tôi khá thích thú với tiết mục của bạn. Bạn làm nó khá sinh động, tất nhiên những tiếng động bạn tạo ra tôi đã chứng kiến ở nhiều beatboxer khác, nhưng bạn đã kết hợp vào đó những điệu nhảy và điều đó khiến tôi ấn tượng", nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét. Nghệ sĩ Thành Lộc nói: "Tôi thấy bạn tiến bộ rất nhiều, hơn nữa bạn lại kết hợp với cả nhảy múa, tuy nhiên những tiết tấu của bạn làm cứ đều đều và chưa có cao trào. Đó là nhược điểm lớn nhất của bạn."

Nguyễn Xuân Lân phát huy "điểm mạnh" trên sân khấu

Giọng hát tiếng Anh tốt và khả năng trình diễn tự tin trên sân khấu, Nguyễn Xuân Lân đã chiếm được cảm tình của nhiều khán giả tại vòng loại. Chia sẻ trước đêm bán kết Xuân Lân cho biết: "Điểm mạnh của Lân trên sân khấu có lẽ là khiến mọi người vui vẻ và hòa theo bài hát của mình." Và Xuân Lân đã cuốn khán giả vào ca khúc sôi động Lazy song. Nghệ sĩ Thành Lộc nhận xét: "Bạn thừa sức sáng tạo để làm cho tiết mục của mình hấp dẫn. Vì thế, dù giọng hát của bạn không thực sự xuất sắc nhưng dễ chiếm được tình cảm của người nghe và hút người nghe vào tiết mục của bạn". Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng, Xuân Lân diễn nhiều hơn hát và phần hát không để lại ấn tượng cho vị giám khảo này trong khi các chiêu trò Xuân Lân sử dụng lại để lại ấn tượng khá tốt.

2 tấm vé cuối cùng của vòng chung kết sẽ thuộc về tiết mục nào, kết quả sẽ được công bố vào 20h ngày 17-4 trên VTV2.