Bầu Đức: "Công Phượng có thể làm tốt hơn thế!"

ANTĐ - Theo ông chủ Học viện HAGL Arsenal JMG, màn trình diễn của Công Phượng tại vòng loại U23 châu Á đang diễn ra tại Malaysia chưa thật sự ấn tượng và thua xa những gì cầu thủ này từng làm được trong quá khứ.

Có mặt tại buổi gặp gỡ truyền thông ra mắt chương trình "Osla - HAGL: Hướng về khát vọng chiến thắng" tại TP.HCM vào hôm nay (30-3), chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức ("bầu" Đức) đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến lứa học viên Học viện HAGL Arsenal đang khoác áo U23 Việt Nam đá vòng loại châu Á.

Đánh giá về màn trình diễn của Công Phượng tại giải này, "bầu" Đức chia sẻ: "Thật lòng tôi chưa hài lòng với những gì Công Phượng thể hiện ở 2 trận vừa qua, ngay cả khi cầu thủ này góp công lớn trong chiến thắng 2-1 trước U23 Malaysia. Nếu so với những gì Phượng thể hiện ở trận thắng Australia 5-1 (vòng loại U19 châu Á năm 2014), rõ ràng còn kém xa".

Ông chủ HAGL chia sẻ thêm: "Ở đội HAGL, tôi đánh giá Tuấn Anh mới là cầu thủ số 1, chứ không phải Công Phượng. Tiếc là ở vòng loại châu Á, tiền vệ này cũng chưa thể hiện được hết năng lực vốn có".

Bầu Đức: "Công Phượng có thể làm tốt hơn thế!" ảnh 1

Bầu Đức cho rằng những gì đã thể hiện ở 2 trận vòng loại U23 châu Á vừa qua chưa phản ánh hết năng lực của Công Phượng

Theo "bầu" Đức, nguyên nhân dẫn đến việc Công Phượng lẫn Tuấn Anh thi đấu chưa được như mong muốn đến từ nhiều yếu tố, trong đó có cả chiến thuật mà HLV Miura đề ra cho toàn đội U23. "Tôi nghĩ, Công Phượng cần thêm thời gian có thể một hoặc 2 năm nữa để trưởng thành hơn", chủ tịch HAGL nói.

Một lần nữa, "bầu" Đức mong muốn dư luận cũng như truyền thông không nên bàn tán quá nhiều gây áp lực cho Công Phượng. "Hãy để Phượng dồn tâm trí cho việc chơi bóng", "bầu" Đức nhắn nhủ.

Tại vòng loại U23 châu Á đang diễn ra tại Malaysia, Công Phượng là một trong số ít cầu thủ U23 Việt Nam chơi nổi bật. Anh góp một đường kiến tạo và một bàn thắng trong trận thắng chủ nhà U23 Malaysia 2-1 ở trận ra quân. Tại trận thua U23 Nhật Bản 0-2, Công Phượng là tiền đạo duy nhất của Việt Nam có mặt trên sân. Dù chơi khá năng nổ song trước đối thủ mạnh, chơi kín kẽ, Phượng đã không thể ghi bàn. Với 3 điểm, hiệu số -1 sau 2 lượt trận, cơ hội vượt qua vòng loại của U23 Việt Nam là rất nhỏ.