Bắt khẩn cấp 6 quan chức cấp cao của FIFA

ANTĐ - Sáng nay 27-5, sáu quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, trong đó có cả Phó chủ tịch Jeffrey Webb, đã bị bắt tại khách sạn ở Zurich (Thụy Sỹ) vì nghi án tham nhũng.

Vụ việc gây chấn động này xảy ra ngay trước thềm cuộc bầu cử của FIFA, sẽ được tiến hành vào thứ 6 ngày 29-5 tới. Trong số những người bị bắt đáng chú ý có Phó chủ tịch Jeffrey Webb, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá khu vực CONCACAF (Bắc và Trung Mỹ) và quần đảo Cayman. Những người còn lại là Eduardo Li (Costa Rica), Eugenio Figueredo (Uruguay) và Phó giám đốc Liên đoàn bóng đá Brazil Jose Maria Marin.

Bắt khẩn cấp 6 quan chức cấp cao của FIFA  ảnh 1

Phó chủ tịch FIFA Jeffrey Webb

Một nhân vật rất được quan tâm là Chủ tịch đương nhiệm của FIFA Sepp Blatter không nằm trong danh sách này. Phát ngôn viên Walter de Gregoria của FIFA khẳng định: “Ông ấy không hề liên quan tới vụ việc này”. Blatter hiện đang là ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ 5.

Được biết, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ tư pháp Mỹ là những tổ chức phụ trách vụ án này. 6 nhân vật bị bắt bị cáo buộc nhận hối lộ cả trăm triệu USD trong suốt quãng thời gian từ giữa những năm 90 đến nay.

Bắt khẩn cấp 6 quan chức cấp cao của FIFA  ảnh 2

Khách sạn Baur au Lac tại Zurich nơi các quan chức FIFA bị bắt giữ

Quá trình bắt giữ diễn ra hết sức bất ngờ và nhanh chóng. Cảnh sát lên thẳng phòng của những nhân vật này tại khách sạn và đưa họ ra xe trong lặng lẽ. Cả 6 người sẽ được đưa sang Mỹ để phục vụ công tác điều tra.