AFF minh oan cho ĐT Việt Nam, VFF tuyên bố điều tra "tới nơi tới chốn"

ANTĐ - Sportradar - công ty dữ liệu thể thao được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) thuê để giám sát các trận đấu AFF Cup 2014, vừa kết luận trận bán kết lượt về Việt Nam - Malaysia không có tiêu cực.

Trang chủ của AFF hôm nay đăng tải báo cáo của đối tác Sportradar với nội dung: "Hệ thống an ninh đã không phát hiện bất cứ hình thức cá cược đáng ngờ nào trước trận đấu hoặc sự biến động bất thường ở thị trường cá cược online. Dù Malaysia đã có một chiến thắng rất bất ngờ để giành vé vào chung kết, song hệ thống an ninh không tìm thấy bằng chứng cho thấy việc cá cược ở trận đấu này bị thao túng".

Tại AFF Cup 2014, Sportradar được AFF ký hợp động để theo dõi việc dàn xếp tỷ (có thể có) trong các trận đấu tại giải. Công ty có trụ sở tại Thụy Sỹ này dùng hệ thống phát hiện gian lận và có nhiệm vụ thông báo cho AFF bất cứ hình thức cá cược nào có dấu hiệu đáng ngờ trong 12 trận đấu tại vòng bảng và 6 trận tại vòng knock-out. Sportradar là công ty giàu kinh nghiệm trong việc phát hiện những tiêu cực trong bóng đá, từng được LĐBĐ châu Á thuê làm công việc tương tự tại môn bóng đá nam ASIAD 2014.

AFF minh oan cho ĐT Việt Nam, VFF tuyên bố điều tra "tới nơi tới chốn" ảnh 1

Trận Việt Nam - Malaysia được AFF kết luận không có dấu hiệu tiêu cực

Với thông tin từ đối tác tin cậy, AFF kết luận trận Việt Nam - Malaysia ngày 11-12 trên sân Mỹ Đình không có dấu hiệu tiêu cực. Tuy nhiên, tổ chức thành viên của AFF là VFF thì cho biết sẽ nhờ cơ quan vào cuộc điều tra sau khi Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nhận định trên báo rằng trận thua của tuyển Việt Nam trước Malaysia là bất thường và khẳng định sẽ làm tới nơi tới chốn vụ việc.

Một thông tin rất đáng tham khảo là ở trận đấu bị nghi ngờ này, các nhà cái châu Á trên các trang mạng các cược bóng đá ra kèo ĐT Việt Nam chấp Malaysia đến 3/4, nghĩa là nếu có "làm bóng" thì chỉ cần một quả hòa, chứ không nhất thiết phải thua 4 bàn ngay trong hiệp 1.

Còn theo "trần tình" của một số tuyển thủ Việt Nam thì họ không có động cơ bán độ vì "bán độ được bao nhiêu, trong khi nếu thắng chúng tôi cũng được thưởng tiền tỷ, lại có cả vinh quang và danh tiếng nữa".

Ở một diễn biến khác, theo tiết lộ từ phía VFF thì vào hôm qua 12-12, đại diện của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an, đối tác ký quy chế phối hợp với VFF) đã yêu cầu tổ chức này cung cấp số điện thoại, CMND và số tài khoản của một số cầu thủ trong diện nghi vấn.