4 lý do để bầu Đức “lơ” ông Lê Thụy Hải

ANTĐ - Chiếc ghế HLV trưởng của ông thầy người Pháp - Graechen đang lung lay sau khi HAGL chỉ đứng 12/14 ở lượt đi V-League 2015. Đề xuất mời HLV Lê Thụy Hải về phố Núi cầm quân được khơi gợi, trong khi đối tượng để mời cũng úp mở: "Tôi còn món nợ với "bầu" Đức và HAGL".

Món nợ mà ông Lê Thụy Hải nhắc lại đó là lần "bầu" Đức trải thảm mời về dẫn HAGL mùa 2005 nhưng không thành và ông Hải tâm sự rằng: "Sau này đi đâu, làm gì thì cũng nhớ tới HAGL đầu tiên", ý nói nếu có cơ hội sẽ ưu tiên lời mời của đội bóng phố Núi trước tiên.

Nhưng suốt 10 năm sau đó, chưa có lời mời tương tự nào được phát ra từ "bầu" Đức với ông Lê Thụy Hải, ngay cả thời điểm này, khi ông Hải vừa nghỉ việc tại Bình Dương và đang là HLV tự do.

4 lý do để bầu Đức “lơ” ông Lê Thụy Hải ảnh 1

Kinh nghiệm, chất quái của ông Lê Thụy Hải có thể giúp HAGL đạt mục tiêu thành tích nhất thời nhưng đó có vẻ lại không phải cái đích mà "bầu" Đức hướng đển

Chuyên gia Trịnh Minh Huế (cựu HLV CLB Thể Công) mới đây chia sẻ rằng: "Nếu có ông Lê Thụy Hải về dẫn dắt, HAGL sẽ khác ngay". Lập luận ông Huế đưa ra là với kinh nghiệm, độ am hiểu V-League và chất quái trong phương pháp cầm quân của mình, ông Lê Thụy Hải chắc chắn sẽ ít nhiều giúp HAGL chuyển biến về mặt thành tích, cụ thể hơn là một tấm vé trụ hạng ở giai đoạn lượt về mùa 2015.

Nhiều người cũng đồng tình với chuyên gia Trịnh Minh Huế, nhưng lại lo ngại 2 con người thẳng tính, bộc trực như ông Lê Thụy Hải và ông "bầu" Đoàn Nguyên Đức khó ngồi chung một thuyền.

Thứ nhất, ông Lê Thụy Hải là người làm việc rất nguyên tắc và nguyên tắc tối thượng ông đặt ra với các ông bầu là mình phải được toàn quyền quyết định chuyên môn. Trong quá khứ, ông thầy quê Hà Đông từng sẵn sàng bỏ tiền túi đền bù 300 triệu đồng, khăn gói rời Thanh Hóa ngay tức thì, hay mới đây là tự nguyện rời "đội bóng nhà giàu" Bình Dương chỉ vì bị can thiệp quá sâu vào chuyên môn. Trong khi đó, "bầu" Đức lại thi thoảng có cái "thú" là xuống sân chỉ đạo cầu thủ của mình chơi bóng, như từng làm trong trận tiếp Đồng Nai giữa tháng 4 vừa qua, trong sự cam chịu của HLV Graechen. Điều này chắc chắn khó tái diễn nếu ông Lê Thụy Hải ngồi ghế HLV trưởng HAGL.

Lý do thứ hai để người ta lo ngại "lương duyên" ông Lê Thụy Hải và HAGL không thành, đó là quan điểm phát ngôn. Ông Hải từng có nhiều phát biểu gây sốc về lứa cầu thủ trẻ HAGL, về HLV Miura hay LĐBĐ Việt Nam... bị lãnh đạo CLB Bình Dương kêu ca là "làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh đội bóng, thương hiệu nhà tài trợ Becamex". Trong khi đó, "bầu" Đức thường không thích sự ồn ào trước báo giới và càng không thể để những phát biểu gây sốc của HLV làm phương hại đến hình ảnh đội bóng lẫn Tập đoàn HAGL mà mình gây dựng bao năm qua.

4 lý do để bầu Đức “lơ” ông Lê Thụy Hải ảnh 2

Lứa trẻ HAGL được đào tạo bởi công nghệ Arsenal cần một HLV có tư duy của bóng đá hiện đại làm bệ phóng, chứ không đơn thuần chỉ là học cách tồn tại ở V-League

Thứ ba, lời mời HLV Lê Thụy Hải 10 năm về trước là thời điểm "bầu" Đức đang chạy theo lối làm bóng đá "đốt cháy giai đoạn", nghĩa là bỏ thật nhiều tiền tậu binh hùng tướng mặt để chạm cúp vô địch sớm nhất. Còn nay, triết lý bóng đá đó đã chuyển sang đầu tư căn cơ, đi lên từ đào tạo trẻ. Khi quyết định đôn lứa U19 Học viện HAGL Arsenal lên đá V-League 2015, "bầu" Đức tâm sự rằng: "Chỉ cần bọn trẻ đá hay, đá đẹp thì dù đội bóng có xuống hạng tôi cũng chấp nhận". Nhắc lại để thấy, tấm vé trụ hạng lúc này không phải vấn đề khiến "bầu" Đức phải có bằng mọi giá. Chưa kể theo tính toán của giới chuyên môn, với thực lực cầu thủ nội hiện tại cùng 2 ngoại binh vừa bổ sung, HAGL đủ sức trụ hạng.

Một yếu tố khác có thể dẫn tới việc "bầu" Đức "phớt lờ" HLV Lê Thụy Hải nằm ở tham vọng của chính ông bầu này. Có lẽ, chính "bầu" Đức cũng nhận ra, HLV trưởng hiện tại của HAGL - ông Graechen, không phải lựa chọn tốt nhất. Song đến HLV lão làng Lê Thụy Hải dù có kinh nghiệm đó, có chất quái đó nhưng cũng chưa phải mẫu HLV phù hợp, có thể làm bệ phóng cho lứa Công Phượng, Tuấn Anh... đạt tới trình độ như kỳ vọng. Trong lúc chờ đợi HLV phù hợp, phương án tạm sử dụng "cây nhà lá vườn" Graechen được chọn lựa, thay vì thuê người mới có thể dẫn tới ồn ào không đáng có.

Thế nên, sẽ không bất ngờ nếu trong thời gian tới, "bầu" Đức đưa về phố Núi một ông thầy mới không phải HLV Lê Thụy Hải.