Zuni.vn trở thành cổng giáo dục trực tuyến tương tác mở đầu tiên tại Việt Nam

ANTĐ - Hôm nay 29-10, Công ty Cổ phần VNG chính thức ra mắt bản nâng cấp website Zuni.vn thành mô hình cổng giáo dục trực tuyến tương tác mở đầu tiên tại Việt Nam.

Với phiên bản mới, Zuni được xây dựng như một môi trường giáo dục mở, cho phép tất cả các giáo viên (hoặc bất cứ ai yêu thích và có khả năng thiết kế bài giảng số) đều có thể tạo khóa học trực tuyến và phát triển, quảng bá khóa học này tới cộng đồng người dùng đông đảo của Zuni - đang hướng đến mốc 1 triệu học viên trong năm 2015.

Nội dung bài giảng trên Zuni sẽ mở rộng trên mọi lĩnh vực, bao gồm cả các khóa học tâm lý đến các khóa học về kỹ năng sống, chứ không chỉ tập trung ở các môn thi Đại học

Mô hình này tạo ra cơ hội phát triển nghề nghiệp cho các giáo viên trẻ có năng lực, có khả năng tìm tòi công nghệ nhưng chưa nổi tiếng hoặc không sinh sống tại các đô thị trung tâm. Mô hình này cũng là cơ hội để các giáo viên giỏi, nổi tiếng có thể tiếp cận đồng thời nhiều học viên trên khắp cả nước, nâng cao uy tín và gia tăng thu nhập thông qua việc tự mình xây dựng, thiếp lập và quản lý các khóa đào tạo online trên cổng giáo dục trực tuyến mở Zuni.

Ông Nguyễn Hoàng Vinh, Giám đốc Dự án Zuni.vn cho biết: “Sau 7 tháng giới thiệu đến người dùng, hiện số lượt truy cập trung bình hàng tháng của Zuni là từ 800.000 đến 1.800.000 lượt. Với lợi thế về số lượng học viên đông đảo, chúng tôi quyết định nâng cấp mô hình, tạo ra một sân chơi E-learning mở giúp mọi giáo viên trên đất nước Việt Nam có cơ hội chủ động tiếp cận với hàng triệu lượt học viên chứ không gói gọn số lượng học sinh khiêm tốn như ở các lớp học truyền thống, từ đó nâng cao uy tín trong giảng dạy, cũng như cơ hội gia tăng thu nhập đáng kể.

Theo Giám đốc Dự án Zuni.vn, mô hình mới của Zuni được học tập từ mô hình website giáo dục trực tuyến mở nổi tiếng Udemy.com, ra đời vào năm 2010 và đã trở thành cái nôi phát triển sự nghiệp cho nhiều giáo viên trên thế giới. Giai đoạn 2011 – 2012, 10 giáo viên hàng đầu của Udemy thu được 1,6 triệu USD/năm học phí từ việc dạy học trên trang này.

“Vì lẽ đó, Zuni hy vọng việc tạo ra một sân chơi E-learning mở, sẽ không chỉ đem lại những lợi ích cho giáo viên, từ đó giúp giải quyết nút thắt của thị trường E-learning Việt Nam đó là việc hạn chế về số lượng và chất lượng bài giảng do không có một sân chơi chung, chuyên nghiệp và nhiều lợi ích cho tất cả mọi người”- Giám đốc Dự án Zuni.vn nói.

Ở phiên bản nâng cấp này, Zuni bổ sung tính năng tạo khóa học mở cho phép bất cứ ai chỉ cần có chuyên môn tốt và khả năng làm bài giảng online, đều có thể đăng bài giảng và tạo khóa học trên Zuni.

Nội dung bài giảng trên Zuni sẽ mở rộng trên mọi lĩnh vực, bao gồm cả các khóa học tâm lý đến các khóa học về kỹ năng sống, chứ không chỉ tập trung ở các môn thi Đại học. Bài giảng sẽ được ban quản trị kiểm duyệt trước để đảm bảo học viên có những khóa học chất lượng.

Bên cạnh việc tự do tạo khóa học, trong phiên bản mới, người dùng cũng sẽ được trải nghiệm các tính năng quản lý lớp học toàn diện hơn. Hai tính năng quản lý tiêu biểu là tính năng thêm quyền quản trị và tính năng thống kê. Tính năng thêm quyền quản trị cho phép nhiều thầy cô và trợ giảng có thể tham gia giảng dạy và giải đáp thắc mắc cho học sinh trong cùng một khóa học. Tính năng này sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng tương tác giữa thầy và trò trên Zuni, điều vốn được xem là hạn chế lớn của học trực tuyến so với học truyền thống.

Để hỗ trợ việc dạy và học trực tuyến, Zuni.vn cũng đã chủ động xây dựng một đội ngũ trợ giảng có chuyên môn và nhiệt huyết, là các sinh viên giỏi của các trường Đại học. Các trợ giảng này sẽ thường xuyên cập nhật và phản hồi các thắc mắc của học sinh nhanh chóng và kịp thời, giúp các bạn học viên có thể tiếp thu bài học dễ dàng và thuận lợi.

Song song với việc cung cấp các tính năng mới trên website, Zuni còn hỗ trợ giáo viên các trang thiết bị giảng dạy trực tuyến như bút điện tử wacom, webcam, mic và tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên thông qua các lớp “Phương pháp giảng dạy trực tuyến”.

Zuni hiện có 900 video bài giảng và chuyên đề, 1500 đề thi thử, gần 200 cố vấn học tập thường xuyên, thu hút hơn 200.000 học sinh trên toàn quốc. Để biết thêm thông tin xin mời truy cập vào trang web http://www.zuni.vn

Bằng những nghiên cứu không mệt mỏi của nhiều đội ngũ nhân sự trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết, VNG - đơn vị sáng lập Zuni.vn đang từng bước khẳng định vị trí dẫn đầu trong ngành nội dung số và CNTT tại Việt Nam với sứ mệnh “Phát triển Internet để thay đổi cuộc sống người Việt Nam”.