Xấu hổ chuyện mang “phao” đi thi, hơn 50% ông đồ vẫn trượt

ANTĐ - Mặc dù hỏi bài người bên cạnh, chép chữ ra tay, sử dụng Kim từ điển nhưng hơn 50% ông đồ dự thi vẫn trượt do tác phẩm không đạt yêu cầu, viết sai, viết bừa, chữ xấu và bị hủy bài thi do... "quay cóp".

Ngày 5-2 tại Văn Miếu tiếp tục diễn ra cuộc sát hạch lần hai để tìm ra những ông đồ giỏi nhất chuẩn bị cho "Hội chữ xuân ất mùi 2015".

Trong cuộc sát hạch này có 87 ông đồ đăng ký tham gia. Ông đồ phải hoàn thành tác phẩm của mình gồm 4 - 5 chữ Hán Nôm hoặc chữ Quốc ngữ trong vòng 15 phút. Tác phẩm đạt yêu cầu phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như: Viết đúng chữ theo từ điển, đúng quy cách thư pháp (bố cục, đường nét, trình tự con chữ, vị trí đóng triện...), nội dung phải phù hợp với chủ đề của "Hội chữ xuân 2015" là khuyến học hoặc về mùa xuân.

Xấu hổ chuyện mang “phao” đi thi, hơn 50% ông đồ vẫn trượt ảnh 1

Ông Đồ sử dụng kim từ điển, quay cóp trong lúc làm bài kiểm tra tại Văn Miếu sáng 5-2-2015

Mặc dù trước cuộc sát hạch, ban tổ chức đã yêu cầu người tham dự không được phép sử dụng tài liệu dưới mọi hình thức như: sử dụng điện thoại, từ điển, hỏi bài người bên cạnh... ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc, nhưng nhiều người vẫn bất chấp quy chế đi thi, vẫn ung dung mang tài liệu vào phòng thi để giám thị nhắc nhở nhiều lần và đánh dấu bài. Kết quả khi được ban giám khảo công bố chỉ có hơn 40% người thi đỗ, số còn lại tác phẩm cẩu thả, không đạt yêu cầu, viết sai, viết bừa và bị hủy bài thi do... "quay cóp". Thật đáng xấu hổ!

Điều đáng lo ngại ở chỗ, trong số 71 người tham gia phần thi thư pháp Hán Nôm hôm nay thì có hơn một nửa thi trượt. Điều này chứng minh rằng, trong nhiều năm qua, những người dân không biết chữ Hán - Nôm vẫn đi xin chữ giả, chữ sai mà không hề hay biết.

Theo ông Lê Quốc Việt, giám khảo cuộc thi thì những người viết không đạt do vốn kiến thức về chữ Nôm còn kém, không thể phục vụ nhu cầu xin chữ đầu năm của người dân.

Qua hai buổi sát hạch nghiêm túc, công bằng cuộc thi đã thực sự phát huy tốt vai trò của mình, chỉ rõ những điểm chưa được của ông đồ để từ đó giúp họ cố gắng rèn luyện, nâng cao trình độ của bản thân để có kết quả tốt hơn vào những lần thi sau. "Hội chữ xuân 2015" năm nay hứa hẹn nhiều thành công, Hồ Văn sẽ trở thành một điểm hội tụ và lan tỏa văn hóa, là nơi ý nghĩa nhất dành cho người dân xin chữ lấy lộc đầu năm.