Tranh cãi việc cho thí sinh đổi môn thi

ANTĐ - Lãnh đạo Bộ GD-ĐT vừa lên tiếng giải thích về việc một số thí sinh được tạo điều kiện thi môn khác ngay trong quá trình diễn ra kỳ thi THPT quốc gia. 

Đây là những trường hợp thí sinh thi chưa đủ 4 môn bắt buộc để xét tốt nghiệp do nhầm lẫn buổi thi. Bộ đã “bật đen xanh” để điểm thi cho phép thí sinh thi môn khác thay thế. Được biết, quy định này chỉ áp dụng với thí sinh thi để xét tốt nghiệp THPT, không áp dụng với những thí sinh thi để xét tuyển ĐH, CĐ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, xử lý như vậy là không công bằng khi có trường hợp thí sinh chỉ bị chậm 15 phút cũng không được dự thi hay đổi môn thi.