Tăng cường ngoại ngữ cho sinh viên chưa đạt chuẩn

ANTĐ - Bộ GD-ĐT vừa hướng dẫn các trường xây dựng lộ trình đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ. Các trường công bố công khai trên website của mình chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, lộ trình đạt chuẩn, các loại chứng chỉ ngoại ngữ được chấp nhận để sinh viên có kế hoạch học tập. 

Bộ GD-ĐT khuyến khích nhưng không bắt buộc sinh viên tham gia học ngoại ngữ tăng cường, dựa trên kết quả khảo sát năng lực ngoại ngữ đầu vào của sinh viên. Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” quy định, sinh viên tốt nghiệp đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3 đối với CĐ, ĐH không chuyên ngữ, bậc 4 đối với CĐ chuyên ngữ và bậc 5 đối với ĐH chuyên ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng tại Việt Nam.