Sau Tết, khổ vì đưa trẻ trở lại trường

ANTĐ - Gào khóc, đi học muộn, ngủ gật trong lớp… Đó là tình trạng chung của khá nhiều trẻ khi phải đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

Sau Tết, khổ vì đưa trẻ trở lại trường ảnh 1Sau Tết, một số trẻ tỏ ra khá mệt mỏi khi quay lại trường học
(ảnh minh họa)

Đảo lộn sinh hoạt

Mấy ngày nay, sáng nào vợ chồng anh Lê Đức Trường (ở ngõ 60 phố Linh Lang, quận Ba Đình, Hà Nội) cũng phải đánh vật với cậu con trai đang học lớp 2 để đưa cu cậu đến trường. Do đã quen với việc ngủ dậy muộn trong dịp Tết nên việc đánh thức con dậy đi học đúng giờ với anh Trường chẳng khác nào cực hình. Dù bố mẹ đã dùng mọi cách, từ động viên, dỗ dành đến quát tháo, dọa dẫm nhưng mỗi khi làm vệ sinh cá nhân xong là cu cậu lại lăn ra giường… ngủ tiếp. Anh Trường chia sẻ: “Kết quả là hôm nào đến trường con cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài, còn bố mẹ thì bị muộn giờ làm. Hầu như năm nào sau kỳ nghỉ Tết, tình trạng này cũng diễn ra đến nửa tháng làm sinh hoạt cả gia đình bị đảo lộn”…

Không chỉ uể oải khi đến trường, việc lập lại nề nếp học tại nhà của nhiều trẻ cũng khá gian nan. Do được chơi thoải mái trong nhiều ngày nên khi bị ép vào khuôn khổ, không ít trẻ đã có những biểu hiện chống đối, bất hợp tác như không chịu làm bài tập hoặc làm qua quýt cho xong, mất tập trung vào việc học… “Hầu như lúc nào con tôi cũng tỏ ra mệt mỏi, học hành thì lơ đễnh. Đi học được vài hôm thì cháu bị ốm do không chịu ăn, ngủ ở trường nên tôi đành cho con nghỉ ở nhà mấy hôm” - chị Đỗ Thu Thanh (ở nhà CT4 khu đô thị Xa La, Hà Đông) thở dài.

Việc đưa trẻ trở lại trường sau Tết không chỉ khiến phụ huynh đau đầu mà còn là vấn đề khá nan giải với nhiều giáo viên chủ nhiệm. Đến thời điểm hiện tại, dù đã gần 1 tuần trôi qua nhưng không ít học sinh do được bố mẹ đưa đi chơi xa, đi du lịch hay vì lý do sức khỏe mà vẫn chưa đi học trở lại. Bên cạnh đó, nhiều học sinh trong giờ học còn thường xuyên ngủ gật, quấy khóc, không chú ý học, việc ăn, ngủ, bán trú tại trường của các em cũng khá lộn xộn, khiến giáo viên rất vất vả. Cô Nguyễn Thu Hương – giáo viên Tiểu học ở quận Tây Hồ cho biết, trong những ngày đầu đi học trở lại, có khá nhiều em đi học muộn hoặc quên dụng cụ, đồ dùng học tập. 

Được biết, nhằm lập lại nề nếp học tập, ngay sau kỳ nghỉ Tết, một số trường học đã thông báo siết chặt quy định về giờ giấc như yêu cầu phụ huynh học sinh tích cực hợp tác, đưa con đi học đúng giờ quy định. Đến giờ vào học, nhà trường sẽ thực hiện nghiêm túc việc đóng cổng trường để tổ chức sinh hoạt tập thể. Sau đó, những học sinh đi học muộn mới được vào lớp…

Cần cho trẻ học và chơi hợp lý

Sau kỳ nghỉ dài, khi quay lại lớp, nếu như trẻ bậc học mầm non thường có hiện tượng quấy khóc, biếng ăn, ốm sốt… thì trẻ ở bậc học lớn hơn thường đi học muộn, lơ là trong giờ học… Do đó, phụ huynh không nên gò ép con ngay từ đầu mà cần giúp đỡ con chuẩn bị bài vở, kiểm tra thời khóa biểu. Khi trẻ có biểu hiện không nghe lời, các bậc cha mẹ thay vì cáu giận nên động viên, khuyến khích con đi học đồng thời thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt tình hình của con trên lớp - Tiến sỹ Tâm lý Trần Tuấn cho biết.

Để trẻ phấn khởi, tự giác học tập, phụ huynh cần tìm cách khơi gợi niềm vui khi đến trường như kể những câu chuyện vui về tình bạn, tình thầy trò… Phụ huynh cũng có thể làm mới góc học tập của trẻ bằng việc trang trí những hình ảnh sinh động bắt mắt, kê lại bàn học gọn gàng, sạch sẽ nhằm tạo không khí mới mẻ, khiến trẻ có hứng thú với việc học. Bên cạnh đó, trong những ngày đầu, phụ huynh nên cho con bắt đầu với những môn học mà chúng yêu thích, không nên vội vàng bắt con đi học thêm. Việc trẻ chưa lấy lại được tinh thần tuy sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập song cha mẹ không nên la mắng, trách móc trẻ. Điều quan trọng nhất là phụ huynh cần sớm ổn định lại nề nếp sinh hoạt trong gia đình, cho con ăn, ngủ đầy đủ, đảm bảo cho trẻ có sức khỏe tốt sau kỳ nghỉ Tết.