Nhận thức của học sinh về ma túy còn rất thiếu và yếu

ANTĐ - Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy (PSD) vừa công bố kết quả nghiên cứu nhận thức của học sinh, sinh viên về ma túy. 

Nghiên cứu này được thực hiện trong 4 tháng (từ tháng 6 đến 9-2014), với sự tham gia của 1.100 học sinh cấp THCS, THPT và sinh viên các trường đại học trong phạm vi 5 quận của Hà Nội.

Kết quả cho thấy, nhận thức của nhóm này về ma túy còn rất thiếu và yếu với gần 40% học sinh sinh viên khẳng định mình chưa biết đến những kỹ năng cần thiết để phòng tránh ma túy. Nhiều em còn hiểu biết rất sai lầm, chẳng hạn: gần 1/4 số em được hỏi đồng ý với ý kiến sử dụng ma túy khiến tinh thần tỉnh táo, vui vẻ, lạc quan; gần 1/4 cho rằng sử dụng ma túy một lần thì không gây nghiện và không nguy hiểm; 11% cho rằng ma túy giúp tăng cường sức khỏe.

Nghiên cứu nhận định, nhận thức chưa đầy đủ cùng với tâm lý chủ quan là nguyên nhân chính dẫn đến hành vi sử dụng ma túy ở học sinh-sinh viên hiện nay.