Nhà khoa học bàn cách ngăn ngừa học sinh đánh nhau

ANTĐ - Ngày 25-3, Trung tâm nghiên cứu tâm lý học và giáo dục học, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Bạo lực học đường - nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa”. 

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã đưa ra cách nhận diện và phòng ngừa hành vi bạo lực ở học sinh, cách ứng phó với cơn giận dữ trong quan hệ xã hội của trẻ vị thành niên, nhu cầu phát triển đội ngũ tư vấn tâm lý học đường… Kết quả khảo sát do ông Phạm Minh Mục, Trung tâm nghiên cứu tâm lý học - giáo dục học cung cấp cho thấy, trong những vấn đề thường gặp phải của học sinh hiện nay, bạo lực trong nhà trường xếp thứ ba và “nghiện” game, mạng xã hội đứng thứ nhất.