Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia:

“Lò” luyện mất mùa, chỗ ở không quá đáng lo

ANTĐ - Còn hơn 1 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp quốc gia 2015 sẽ diễn ra. Khác với tình trạng lò luyện chật cứng như nêm như mọi năm, năm nay, theo khảo sát của phóng viên An ninh Thủ đô Cuối tuần, các em học sinh, các bậc phụ huynh, các nhà trường cũng có nhiều thay đổi trong việc học ôn nên lò luyện mất mùa, đìu hiu vắng khách…
“Lò” luyện mất mùa, chỗ ở không quá đáng lo ảnh 1

“Lò” luyện mất mùa

Vào thời điểm này những năm trước đây, các “lò” luyện thi ở Hà Nội đã “nóng” như chảo lửa vì số lượng học sinh ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đổ về để ôn thi cấp tốc. Nhưng năm nay, việc đổi mới kỳ thi đã tác động không nhỏ đến tâm lý phụ huynh, học sinh trong việc ôn tập, không nhiều người vất vả đổ về Thủ đô để ôn thi nữa. 

Dạo quanh các “trung tâm” luyện thi lớn trước đây như Tạ Quang Bửu, Lê Thanh Nghị, khu vực Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn… có thể thấy không khí vắng vẻ hơn cùng thời điểm những năm trước rất nhiều. Nhiều trung tâm vẫn chưng biển tuyển sinh nhưng đìu hiu, một số điểm trước đây “lò” luyện thi đã chuyển sang kinh doanh các mặt hàng khác. Để thu hút học sinh, các trung tâm luyện thi đưa ra những quảng cáo hấp dẫn như học thử miến phí, lớp học chất lượng cao, giáo viên uy tín, giải đề thi THPT quốc gia 2015… Tuy nhiên, chủ một trung tâm luyện thi trên phố Tạ Quang Bửu cho biết, số lượng học sinh đăng ký học ôn thi năm nay giảm còn chưa đầy một nửa mọi năm.

“Giờ này mọi năm cái phố này lúc nào chả tấp nập học sinh, có khi một ngày chúng tôi dạy 5-6 ca. Nhưng năm nay cả những trung tâm có tiếng cũng ít người học hơn, nhiều trung tâm oải vì tiền học phí chỉ đủ tiền lương giáo viên và tiền thuê nhà”. Một trung tâm luyện thi khác ở ngõ 130 phố Xuân Thủy, quận Cầu Giấy cũng thưa thớt học sinh. Chủ trung tâm này cho biết, nếu như trước đây các lớp học chật cứng người học thì bây giờ mỗi lớp chỉ có vài ba chục em, chủ yếu học các môn Toán, Tiếng Anh, Lý, Hóa, còn lại các môn khối C thì trung tâm không mở lớp vì quá ít người học.

Năm nay, tại các trường THPT, số học sinh “bám lớp, bám trường” để ôn thi lại tăng nhiều hơn. PGS. TS Văn Như Cương (Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh) cho biết, năm nay trường vẫn mở các lớp ôn luyện cho học sinh cuối cấp đến hết tháng 6. Kể cả những môn ít học sinh đăng ký trường cũng vẫn tổ chức đầy đủ lớp ôn tập cho các em. Riêng môn Sử vì toàn trường không có học sinh nào thi nên trường không mở lớp ôn luyện. Đa số các trường THPT khác ở Hà Nội đều tổ chức ôn luyện cho học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nhiều trường còn mở thêm lớp phụ đạo cho những học sinh yếu để các em có kiến thức cơ bản đáp ứng kỳ thi.

Tại các tỉnh thành khác, các trường THPT cũng ráo riết tổ chức ôn luyện cho các em học sinh. Một số trường đã tổ chức các kỳ thi thử để các em học sinh thấy được điểm yếu, điểm mạnh của mình để điều chỉnh trong kỳ thi chính thức. TS Lê Xuân Sơn, Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên, ĐH Vinh cho biết: Chủ trương của Bộ năm nay đề thi chỉ xoay quanh kiến thức trong sách giáo khoa và lớp 12, vì vậy để làm tốt bài thi, các em không nên chú trọng quá nhiều những vấn đề lớn, mà cần nắm vững kiến thức sách giáo khoa…

Theo các thầy cô giáo thì việc ôn luyện ở trường lớp chỉ là một phần, các em học sinh cũng cần chủ động tự ôn tập cho mình. Hình thức học online năm nay được nhiều em học sinh lựa chọn vì tương đối thuận tiện và dễ dàng đánh giá lực học của mình. Hiện có nhiều trang học online như onthi.com, hocmai.vn, thaytro.vn, dethi.com, onthionline.net... thường xuyên cập nhật những đề thi và dạng bài làm mới nhất. Các dạng bài và đề thi trên mạng khá đa dạng, các em học sinh có thể lựa chọn mức độ khó, dễ khác nhau, làm xong có thể so sánh đáp án.

Phương pháp học trực tuyến như thế này không chỉ tiết kiệm được thời gian và chi phí mà còn giúp các em chủ động hơn trong việc học. Em Trịnh Vân Anh (Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết về những ưu điểm của việc ôn thi online: Tham gia vào cộng đồng học tập trên mạng, ngoài việc được học với các thầy cô giáo giỏi, các em học sinh còn có thể giao lưu, học hỏi, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm học hành, thi cử với hàng triệu bạn học sinh ở khắp mọi miền. Đặc biệt, có thể xây dựng và hình thành cho mình thói quen học tập tích cực, chủ động cho chính bản thân mình. 

Trước đó, thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cũng đưa ra lời khuyên cho các thí sinh: Đề thi sẽ không hỏi máy móc như trước nữa mà yêu cầu khả năng vận dụng, suy luận, đối chiếu, cập nhật kiến thức. Vì vậy, các em đừng đi học thêm nữa, với kiểu đề thi này, đi luyện thi là vô ích!

Lo lắng chỗ ăn, chỗ ở

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 38 Cụm thi quốc gia trên cả nước. Đến thời điểm này, các đoàn công tác của Bộ đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp tổ chức khảo sát năng lực cơ sở vật chất của các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học địa phương làm cụm trưởng nhằm đảm bảo tiếp nhận thí sinh. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên thì năm nay, vấn đề chỗ ăn, chỗ ở cho thí sinh ở Hà Nội không quá gay gắt, thậm chí có phần thuận lợi hơn nhiều so với những năm trước, nhưng ở một số địa phương thì việc thay đổi kỳ thi đã gây lo lắng cho không ít phụ huynh, học sinh về vấn đề này. Tuy nhiên, các địa phương cũng đang tích cực chuẩn bị và hỗ trợ chỗ ăn, chỗ ở cho thí sinh và người nhà.

Đối với các thí sinh thi tại Hà Nội thì năm nay có nhiều thông tin vui về chỗ ăn, chỗ ở khi 2 khu nhà ở hiện đại cho sinh viên mới đưa vào sử dụng đã đáp ứng hàng nghìn chỗ ở miễn phí cho thí sinh và người nhà. Khu KTX Mỹ Đình nằm trên đường Hàm Nghi, khu đô thị Mỹ Đình II, Quân Nam Từ Liêm sẽ có khoảng 1.000 chỗ ở miễn phí cho thí sinh và người nhà. Khu KTX này khá thuận lợi khi chỉ cách Bến xe Mỹ Đình 500m, cách điểm thi ĐHQGHN 1,5 km; điểm thi Đại học Công nghiệp Hà Nội 1,5 km và điểm thi Cao đẳng FPT 500m…

Theo ông Nguyễn Hữu Hiếu, Trường BQL KTX Mỹ Đình thì thí sinh và người nhà lưu trú tại KTX Mỹ Đình sẽ yên tâm ở tại phòng rộng 42 m2 gồm 3 giường tầng, 2 nhà vệ sinh khép kín, có lắp đặt bình nóng lạnh, tủ và bàn ghế học tập cá nhân… Ngoài ra KTX Mỹ Đình có đầy đủ các dịch vụ phục vụ nhu cầu ăn ở của thí sinh như: Nhà ăn sinh viên, Siêu thị mini, cửa hàng Internet... Thí sinh muốn đăng ký trước có thể gọi điện vào số điện thoại: 0432.043.999 – 01237793172.

Tương tự Khu KTX Pháp Vân (KĐT Pháp Vân – Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai) sẽ có 2.500 chỗ ở miễn phí cho thí sinh và người nhà thi tại các điểm thi như ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Bách Khoa, Thủy Lợi và một số trường thi năng khiếu quanh khu vực. Ông Phạm Minh Dũng, Trưởng phòng Quản lý sinh viên KTX Pháp Vân cho biết hạn chế lớn nhất của khu KTX này là bất tiện về phương tiện đi lại công cộng như xe bus. Tuy nhiên thí sinh hoàn toàn có thể tự túc bằng xe máy, xe ôm, taxi…

“Chúng tôi đang cố gắng tìm các nhà tài trợ, nhà hảo tâm để có phương tiên đưa đón tới điểm thi và suất ăn miễn phí cho thí sinh và người nhà nếu có thể” – ông Dũng cho biết. Để làm thủ tục đăng ký tại đây cũng rất đơn giản, thí sinh chỉ cần mang giấy báo sự thi và CMND phô tô. 

Ngược lại, tại một số địa phương làm trưởng cụm thi, do số thí sinh tăng nhiều hơn hẳn nên việc đi lại, ăn ở khiến nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng vì ở các địa phương này, các nhà trọ, quán ăn không nhiều. Chưa kể một số cụm thi có số lượng thí sinh lớn, phải bố trí điểm thi ở các huyện nên việc tìm chỗ ở càng gặp khó khăn hơn hơn so với điểm thi ở thành phố.

Anh Nguyễn Văn Đức ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên có con thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cho biết: Nếu như mọi năm con anh lên Hà Nội thi thì không lo, nhưng năm nay theo quy định của Bộ thì thí sinh Hưng Yên sẽ thi tại Cụm thi THPT quốc gia số 23, được tổ chức tại tỉnh Thái Bình, do Đại học Y Thái Bình chủ trì. Gia đình anh không có người quen ở Thái Bình nên dự kiến là anh sẽ phải qua Thái Bình trước mấy ngày để tìm chỗ ăn, chỗ ở trước. 

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, ĐH Vinh sẽ chủ trì cụm thi liên tỉnh của Nghệ An và Hà Tĩnh với khoảng gần 45.000 thí sinh dự thi, trong đó khoảng một nửa là thí sinh tỉnh ngoài là thí sinh tự do. Số lượng thí sinh đông gấp rưỡi mọi năm nhưng các trường ĐH, CĐ trong địa bàn mới chỉ đáp ứng được 15% chỗ ở là các ký túc xá.

Ban giám hiệu trường ĐH Vinh cho biết, đã liên hệ với lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nhờ hỗ trợ việc khảo sát cơ sở vật chất, nơi ăn ở của thí sinh trong thời điểm diễn ra kỳ thi. Sinh viên tình nguyện của trường cũng đang bám các địa bàn để tìm nhà trọ miễn phí, giá rẻ, phục vụ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sở Giáo dục các tỉnh thành cũng đã tích cực lên danh sách thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh vùng sâu vùng xa để gửi cho những địa phương có điểm thi, hướng dẫn tìm nhà trọ cho các em. Một số tỉnh, Sở Giáo dục cũng đã yêu cầu các trường phương án quản lý, đưa đón và tìm chỗ ăn nghỉ cho học sinh.