Khảo sát thực trạng đạo đức lối sống học sinh, sinh viên

ANTĐ - Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD-ĐT vừa tiến hành khảo sát thực trạng đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên tại một số tỉnh, thành như Hà Nội, Cần Thơ, Gia Lai, Sơn La… với các đối tượng từ học sinh, giáo viên, phụ huynh. 

Đây là hoạt động thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của ngành giáo dục. Bộ GD-ĐT đã yêu cầu các Sở GD-ĐT và ĐH, CĐ cả nước báo cáo về hiệu quả của công tác giáo dục đạo đức lối sống, trong đó tập trung vào hạn chế với vai trò của nhà trường, gia đình và sự ảnh hưởng của môi trường xã hội, sự tham gia của các đoàn thể.