Hà Nội không có điểm nóng về an ninh, trật tự trường học

ANTĐ - Sở GD-ĐT và CATP Hà Nội vừa sơ kết 3 năm thực hiện tốt Quy chế phối hợp 167 về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học. 

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định, nhờ có sự phối hợp chặt chẽ trên nên các tình huống về an ninh trật tự ở các trường học đã kịp thời phát hiện và xử lý. Công tác giải tỏa giao thông cổng trường có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức pháp luật của học sinh ngày càng được nâng cao. 3 năm qua, Hà Nội không có điểm nóng gây mất ổn định an ninh, trật tự trường học, đặc biệt, đã chấm dứt tình trạng học sinh, sinh viên đua xe trái phép…