Giảm số lượng, tăng hạng chứng chỉ đuợc miễn thi Ngoại ngữ

ANTĐ - Ngày 24-10, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, Bộ đã chính thức có hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung lại quy định về việc miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT. 

Theo đó, 4 loại chứng chỉ tiếng Anh được công nhận trong công văn ngày 10-10 đã được giảm xuống còn 3 loại. Cùng với đó, Bộ cũng nâng yêu cầu cao hơn với các chứng chỉ này, tương đương với trình độ B1. Với 5 ngoại ngữ khác có tổ chức thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ cũng quy định mức độ cao hơn với các chứng chỉ được công nhận. Đơn vị cung cấp các chứng chỉ này cũng được sửa đổi lại cho chính xác.